Trùm tài phiệt George Soros: Phương Tây ‘lạc lối’ trong khủng hoảng Ukraine

Trùm tài phiệt George Soros đã lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo phương Tây đang phạm phải sai lầm lớn trong chiến lược đối với Nga và Ukraine, nói rằng cuộc khủng hoảng này đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực eurozone.

Trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Tài chính (Financial Times)/Anh, nhà đầu tư lọc lõi gốc Do Thái này phản đối cách thức mà các nhà lãnh đạo phương Tây “cư xử” với Ukraine đơn giản chỉ như là một nước cần trợ giúp tài chính, thay vì phải nhận thức rõ cơn khủng hoảng đang áp sát biên giới Liên minh châu Âu (EU) ở phía Đông, đe dọa kinh tế châu Âu và cuối cùng là sự tồn tại của EU.

Theo George Soros, các lệnh cấm vận nhằm vào Nga đã gây ra những tác động sâu rộng hơn nhiều những gì mà giới quan chức phương Tây có thể mường tượng tới và rằng giá dầu lao dốc sẽ làm Moskva vỡ nợ là điều “không có gì quá ngạc nhiên”.

Trùm tài phiệt George Soros. Ảnh: AP


Ông thừa nhận, tình cảnh tài chính thê thảm của Nga sẽ làm bộc phát vấn đề chiến lược, đó là mối nguy đối với châu Âu khi mà Nga sẽ theo đuổi đường hướng dân tộc chủ nghĩa quyết đoán hơn. Áp đặt cấm vận chống Nga là xu thế không thể khác được; vì đây là “sự khắc nghiệt cần thiết” buộc Nga phải thoái lui khỏi Ukraine – ông Soros bình luận. Mỹ và EU đang phạm phải sai lầm lớn khi không cân bằng được hai yếu tố: leo thang trừng phạt Nga và đẩy nhanh chương trình hỗ trợ tài chính quy mô lớn cho Ukraine, với trị giá ước tính lên đến 50 tỉ USD cần phải có ngay trong quý I năm nay.

Nhà quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm 84 tuổi này nhìn nhận, châu Âu cần “thức tỉnh” và chấp nhận một thực tế rằng giúp Ukraine sẽ là biện pháp phòng vệ của châu Âu. Mỹ và EU không muốn một cuộc chiến tranh quân sự nổ ra, nhưng điều đó chỉ có được khi vừa phải duy trì, gia tăng cấm vận Moskva và đẩy nhanh tái thiết phát triển cho Kiev. Gói 50 tỉ USD này sẽ huy động từ các thiết chế tài chính toàn cầu, của EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh sự giúp đỡ của phương Tây với Kiev hiện mới chỉ dừng ở mức cam kết; đòi hỏi Kiev phải trình ra được chương trình cải cách cụ thể thì mới được “bơm tiền”.

Theo ông Soros, gói hỗ trợ này - nhân tố tạo ra nguồn lực tài chính cho chính quyền của Tổng thống Petro Poroshenko - sẽ là cách thức duy nhất để châu Âu đối phó với nga và cứu Ukraine khỏi tình trạng phá sản. Khó khăn mà Nga phải đối mặt cùng với những tiến triển của Ukraine sẽ là tiền đề buộc Moskva phải thận trọng, xuống thang trong quan hệ với Kiev.

Trùm tài phiệt người Mỹ là người theo đường hướng chống Nga đến cùng và từng có “âm mưu” phá đổ nền kinh tế Nga hồi năm 1998. Tư tưởng bài Nga một lần nữa lại được George Soros thể hiện khi ông nói rằng lãnh đạo phương Tây không hiểu được “tham vọng” của Nga muốn "hủy hoại" EU, hỗ trợ các xu thế chính trị đối lập với EU, sử dụng khí đốt để gây khó dễ với các thành viên trong khối.

Với riêng bản thân mình, nhà đầu tư “cáo già” từng nổi tiếng với phi vụ đánh cược đồng bảng Anh xuống giá hồi năm 1992 không ngần ngại thể hiện những tính toán đầu tư tại Ukraine. Theo George, đây là thời điểm chín muồi để bỏ vốn vào Ukraine – nơi mà ông đã cho thành lập một quỹ đầu tư từ năm 1990, trước cả thời điểm Ukraine tách khỏi Liên bang Xô Viết và trở thành quốc gia độc lập. Các công ty, tập đoàn phương Tây nên nhắm vào ngành năng lượng và nông nghiệp của Ukraine - hai ngành dễ thu lợi lớn nhất.


Hoài Thanh (Theo FT)


Trùm tài phiệt George Soros sẽ là Giám đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine?
Trùm tài phiệt George Soros sẽ là Giám đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine?

Truyền thông gần đây nói rằng: George Soros, trùm tài phiệt 84 tuổi người Mỹ, nhà đầu cơ “bậc thầy” trên thị trường tiền tệ, sẽ trở thành Giám đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN