Thái Lan cần 24 tỷ USD để hồi phục sau lũ

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra báo cáo đánh giá sơ bộ về vấn đề phục hồi sau trận “đại hồng thủy” tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua tại Thái Lan, trong đó ước tính khu vực nhà nước và khu vực tư nhân của nước này cần chi tổng cộng 755 tỷ baht (trên 24,35 tỷ USD) cho các kế hoạch khôi phục và phát triển mạnh mẽ sau lũ lụt.

Cảnh ngập lụt tại Băng cốc ngày 6/11. Ảnh AFP-TTXVN

Cụ thể, khu vực tư nhân cần chi 520 tỷ baht và khu vực nhà nước rót khoảng 235 tỷ baht cho những nỗ lực phục hồi trong 2 năm tới, khi Chính phủ Thái Lan cần phải điều chỉnh lại các ưu tiên để có lợi nhất cho nền kinh tế đất nước. Mặc dù điều đó sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nợ nần ở Thái Lan, nhưng nợ công vẫn không vượt quá mức trần tương đương 60% GDP của xứ “chùa Vàng”.

Tờ "Bưu Điện Băngcốc" dẫn lời Giám đốc WB tại Thái Lan Annette Dixon nói rằng do thảm họa thiên nhiên này “là chưa từng có xét về số các tỉnh thành và số người bị ảnh hưởng, cũng như những tác động của nó đối với cơ sở hạ tầng trong nền kinh tế, nên điều khôn ngoan nhất là cần tập trung vào các nội dung cần thiết nhất trong chương trình phục hồi và giúp Thái Lan có thể giữ được vị thế cạnh tranh”. Trước đó, WB nhận định rằng kinh tế Thái Lan sẽ chỉ tăng 2,4% trong năm nay, do tác động của lũ lụt, song có thể sẽ tăng trưởng 4% năm 2012.

Văn phòng kinh tế công nghiệp tại Băngcốc cho hay chỉ số sản lượng công nghiệp trong tháng 10/2011 đã giảm mạnh 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2000. Sản lượng công nghiệp của Thái Lan cũng xuống dốc, do trận lũ lụt kéo dài đã buộc hàng ngàn nhà máy phải ngừng sản xuất và đến nay nước mới rút ở 5/7 khu công nghiệp quan trọng tại hai tỉnh gần thủ đô Băngcốc.

Trong quý IV/2011, tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan dự kiến sẽ tăng và chiếm khoảng 1,8-2,3% lực lượng lao động. Tình trạng nợ của các hộ gia đinh dự báo tăng lên do phải chi nhiều, giữa lúc tiền gửi tiết kiệm sụt giảm. Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Thái Lan ngày 30/11 đã hạ tỷ lệ lãi suất từ 3,5% xuống còn 3,25% để hỗ trợ nền kinh tế, vốn đang điêu đứng vì lũ lụt.


Ngọc Tiến (p/v TTXVN tại Băngcốc)

Lũ lụt khiến Thái Lan khó duy trì tăng trưởng xuất khẩu
Lũ lụt khiến Thái Lan khó duy trì tăng trưởng xuất khẩu

Trận lũ lịch sử ở Thái Lan khiến 610 người làm thiệt mạng và lấy đi tới chục tỷ USD tài sản của nền kinh tế, sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2012.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN