Tại sao bà Yingluck kiêm chức Bộ trưởng Quốc phòng?

Ngày 2/7, phản ứng trước những thông tin nói rằng Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra muốn can thiệp vào công việc của quân đội khi nắm thêm chức Bộ trưởng Quốc phòng, bà Yingluck cho biết việc này chỉ là nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ hiện nay với lực lượng vũ trang.

Bà Yingluck khẳng định bà muốn nắm thêm chức vụ đó chỉ vì bà muốn xúc tiến các quyết định liên quan tới quân đội. Chính phủ sẽ hỗ trợ cho quân đội được tốt hơn khi Thủ tướng nắm thêm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: THX/TTXVN


Tuyên bố trên của bà Yingluck được đưa ra là nhằm phủ nhận các cáo buộc của Chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva rằng Thủ tướng đang muốn can thiệp vào các vấn đề của quân đội. Ông này cho rằng chính phủ hiện nay đang muốn giành thêm hai ghế trong Ủy ban Quốc phòng chịu trách nhiệm sắp xếp nhân sự cho các cuộc cải tổ quân đội bằng việc đưa bà Yingluck nắm chức Bộ trưởng Quốc phòng và có thêm một người cấp phó giúp việc. Thông qua việc này, chính phủ sẽ gây ảnh hướng tới cuộc cải tổ quân đội sắp tới.

Theo báo "Bưu điện Bangkok", bà Yingluck đã giải thích rằng trong 2 năm qua bà vẫn giám sát lực lượng vũ trang trên cương vị là người đứng đầu Bộ Chỉ huy An ninh Nội địa. Nhiệm vụ của bà ở Bộ Quốc phòng là thực hiện các chính sách của chính phủ, còn lực lượng vũ trang vẫn có sự độc lập trong việc thực thi các nhiệm vụ của họ.

Các quyết định liên quan tới quân đội trước đây phải thông qua nhiều khâu và nhiều cấp mới tới được Thủ tướng. Sai lầm có thể sẽ xảy ra và có thể dẫn tới cả sự hiểu lầm. Nhưng giờ đây, thông tin giữa chính phủ và lực lượng vũ trang sẽ nhanh hơn và trực tiếp hơn.

Thứ trưởng Quốc phòng Yutthasak Sasiprapa cho rằng tất nhiên bà Yingluck sẽ có tiếng nói trong cuộc cải tổ quân đội năm nay với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng. Việc bà Yingluck nắm giữ chức vụ này là tốt bởi một loạt mệnh lệnh sẽ được rút ngắn đi. Ông này khẳng định bà Yingluck vẫn có quan hệ tốt với quân đội và cuộc cải tổ quân đội năm nay sẽ không có bất kỳ tác động chính trị nào. Cả Tổng Tư lệnh Thanasak Patimaprakorn và Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha đều hài lòng và không hề phản đối việc Thủ tướng nắm thêm chức vụ ở Bộ Quốc phòng.

Theo báo "Matichon", đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan có một Bộ trưởng Quốc phòng là nữ, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới vấn để xử lý công việc. Bên cạnh bà Yingluck còn có ông Yutthasak, nguyên là một sĩ quan quân đội và nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng, trợ giúp nên sẽ không vấp phải vấn đề gì khó khăn.

Vấn đề Bộ trưởng Quốc phòng là nữ giới không phải là điều đáng quan tâm bởi hiện nay, nữ giới tham gia quân đội khá đông và phụ nữ giỏi cũng rất nhiều. Riêng nữ giới giữ vai trò Bộ trưởng Quốc phòng thì còn ít. Nhưng với sự tự tin về kiến thức và sự hiểu biết các vấn đề khác nhau thì sẽ không vấp phải trở ngại trong công việc.

Thủ tướng sẽ phải chuẩn bị kỹ trong việc xử lý các vấn đề, đặc biệt là vấn đề miền Nam Thái Lan, vấn đề ma túy và vấn đề khủng hoảng kinh tế. Đây là những khó khăn mà bà Yingluck cần phải giải quyết để cải thiện tình hình.

Cựu Tư lệnh Lục quân Sonthi Boonyaratkalin, lãnh đạo Đảng Đất mẹ hiện nay, cũng nhận xét rằng trong thời điểm hiện tại, việc Thủ tướng Yingluck nắm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng là rất tốt. Vị trí này cũng sẽ tạo thuận lợi cho Thủ tướng có thể trực tiếp phân bổ ngân sách với nhiều khoản nhằm phát triển quân đội tốt hơn. Tuy nhiên, ông Sonthi cũng bày tỏ quan điểm lo ngại trước việc Thủ tướng nắm thêm chức vụ này bởi như vậy Thủ tướng sẽ bận rộn hơn và điều này có thể tác động tới việc giải quyết các vấn đề nóng liên quan tới kinh tế hay cơm ăn, áo mặc của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Quốc hội Somchai Wisanuvong cho rằng việc Thủ tướng nắm thêm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng là bình thường. Bà Yingluck khá gần gũi với giới quân sự và đã thực hiện khá tốt các công việc liên quan tới lĩnh vực này kể từ khi lên nắm quyền. Việc một phụ nữ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng cũng không thể làm cho hình ảnh quân đội trở nên yếu ớt. Bộ trưởng chủ yếu chỉ thực hiện công việc liên quan tới chính sách, còn việc sử dụng sức mạnh hay chỉ huy quân đội là nhiệm vụ của các Tư lệnh quân đội.


TTXVN/Tin tức
Thủ tướng Thái Lan kiêṃ Bộ trưởng Quốc phòng
Thủ tướng Thái Lan kiêṃ Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 30/6, Chính phủ Thái Lan thông báo một số thay đổi trong nội các nước này, theo đó Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ kiêm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Với quyết định này, bà Dinhlúc trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu ngành quân đội tại Thái Lan.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN