Rắc rối tiền 'bo' của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt vừa tự gây ra rắc rối cho bản thân khi ông này làm dấy lên những tranh cãi ngoại giao với nước láng giềng Ấn Độ do đã “bo” cho hai phi công Ấn Độ trong chuyến công du quốc gia Nam Á này.


Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Kiệt (phải) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony ở Niu Đêli ngày 4/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo báo “Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng” của Hồng Công (Trung Quốc) số ra ngày 7/9, Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt đã gây ra vấn đề khó xử trong quan hệ ngoại giao với Ấn Độ khi “tặng” cho hai phi công không quân Ấn Độ 100.000 rupi (gần 2.000 USD) sau khi họ đưa ông Lương Quang Liệt vượt qua điều kiện thời tiết giông bão từ thành phố Mumbai tới thủ đô Niu Đêli. Thông tin này đã được báo chí Ấn Độ đăng tải ngày 6/9.


Báo “The Hindu” ở Niu Đêli cho biết, Thượng tướng Lương Quang Liệt, người đã đến Lào ngày 6/9 sau khi kết thúc chuyến công du 5 ngày tới Ấn Độ, đã bỏ số tiền trên vào hai phong bì được dán kín, mỗi phong bì 50.000 rupi, và trao cho hai viên phi công tối 3/9 sau chuyến bay tới Niu Đêli. Báo này nói rằng “món quà” của Bộ trưởng Lương Quang Liệt đã phá vỡ nghi thức ngoại giao của Ấn Độ, vốn cấm các nhân viên không lực nhận tiền. Báo này viết: “Các quan chức có chiều hướng tin là vị Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không được giới thiệu kỹ lưỡng về nghi thức ngoại giao và quy định lễ tân trong những tình huống tương tự như vậy ở Ấn Độ.”


Báo “The Hindu” dẫn một nguồn tin nói rằng đó là một thói quen bình thường của các quan khách cấp cao tới thăm Ấn Độ muốn tặng quà kỷ niệm các phi công, coi đó như là sự đánh giá cao dịch vụ của họ dành cho các quan khách và phái đoàn nước ngoài. Tuy nhiên, tiền không bao giờ được phép sử dụng trong những trường hợp như vậy. Số tiền mà Bộ trưởng Lương Quang Liệt tặng các phi công Ấn Độ hiện đã được nộp vào ngân sách chính phủ Ấn Độ.


Xung quanh vụ rắc rối ngoại giao của Bộ trưởng Lương Quang Liệt, Giáo sư Nghê Lạc Hùng, giám đốc một trung tâm nghiên cứu về chính sách quốc phòng thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Luật pháp Thượng Hải (Trung Quốc), nhận định: “Nếu cần phải đổ lỗi cho một ai đó trong vụ việc này, tôi cho rằng có lẽ đó là trách nhiệm của các nhân viên quân sự trong Đại sứ quán Trung Quốc ở Ấn Độ vì đã sơ suất trong việc giới thiệu với ông Lương Quang Liệt về các nghi thức và những điều cấm kỵ”. Tuy nhiên, Giáo sư Nghê Lạc Hùng nói thêm rằng nhiều sĩ quan trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng đã từng đưa các món tiền trong những sự kiện như đám cưới và tang lễ.


Khi được hỏi về vụ rắc rối của Bộ trưởng Lương Quang Liệt, Đô đốc Phí Hồng Ba, cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Đài Loan (Trung Quốc), nói rằng trong quân đội ở hòn đảo này cũng có một hệ thống tiền thưởng thêm nhằm mục đích “tăng cường tình hữu nghị giữa các lãnh đạo và binh sĩ.” Tuy nhiên, hành động như vậy chỉ diễn ra giữa các lãnh đạo và cấp dưới tại đơn vị của họ, chứ không được áp dụng trong các nhiệm vụ ở nước ngoài.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã từ chối bình luận về số tiền mà Bộ trưởng Lương Quang Liệt đã “bo” cho các phi công Ấn Độ. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Hồng Lỗi nêu rõ: “Tôi không biết rõ về vụ việc đó”. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không trả lời các câu hỏi liên quan tới vụ việc này.


Trung Tiến

Trung Quốc “hâm nóng” quan hệ với Ấn Độ
Trung Quốc “hâm nóng” quan hệ với Ấn Độ

Ngày 2/9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã tới Mumbai, bắt đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Ấn Độ trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang hết sức lo ngại về cái gọi là “chuỗi ngọc trai” chiến lược, gồm các hạ tầng và cơ sở quân sự tại các nước láng giềng từ Pakixtan tới Manđivơ

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN