Phụ nữ sẽ quyết định kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ?

Cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa dần biến thành cuộc đấu tay đôi giữa hai ứng cử viên Mitt Romney và Rich Santorum. Dẫu vậy, ứng cử viên của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sớm coi Romney là đối thủ chính, chĩa mũi dùi tấn công nhằm vào cương lĩnh tranh cử của Romney.

Nhìn lại các cuộc bầu cử ở Mỹ, giới truyền thông thường tập trung phân tích cuộc đấu giữa lập trường bảo thủ của đảng Cộng hòa và lập trường mở cửa của đảng Dân chủ mà rất ít đề cập đến vai trò của vấn đề giới tính trong bầu cử. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy sở dĩ ông Romney đánh bại ông Santorum trong bầu cử sơ bộ ở bang Ohio là do ông Romney nhận được nhiều phiếu của phụ nữ đơn thân và phụ nữ đi làm hơn ứng cử viên Santorum, với tỉ lệ lần lượt là 17% và 8%, khiến tổng số phiếu ủng hộ mà ứng cử viên Romney nhận được tại Ohio nhiều hơn ông Santorum 3%, đem lại chiến thắng quan trọng trong ngày “Siêu thứ ba” (6/3/2012).

Gia đình hạnh phúc là ưu thế lớn của ông Obama. Ảnh: Internet


Tư liệu về dân số trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây cũng cho thấy tỉ lệ đi bầu của cử tri nữ nhiều hơn khoảng 3% so với cử tri nam, đủ để đóng vai trò then chốt tại những bang có sự ganh đua quyết liệt. Do vậy, cử tri nữ đã trở thành đối tượng giành giật của các chính đảng tại Mỹ. Đặc biệt là trong lần bầu cử tổng thống trước, cuộc chạy đua giữa bà Hillary Clinton và ông Obama đã trở thành cuộc đấu giữa cử tri nam và cử tri nữ. Tuy bà Clinton bị thua trong bầu cử sơ bộ, nhưng lại thành công trong vai trò cố kết sự ủng hộ của các cử tri nữ đối với đảng Dân chủ. Nhằm chống lại sự kết hợp giữa Obama và Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa khi đó, ông John McCain đã phải chọn “sánh đôi” cùng bà Sarah Palin.

Hiện nay, không ít nhân sĩ đảng Cộng hòa cho rằng ông Romney sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất để thách thức ông Obama. Một trong những nguyên nhân quan trọng là Romney xuất thân quyền quý, sở hữu ngoại hình ưa nhìn, có một gia đình hạnh phúc, nên sẽ không khập khiễng khi cạnh tranh với gia đình Obama - Michelle. Nhưng lợi thế dường như vẫn nghiêng về phía đương kim ông chủ Nhà Trắng. Kết quả điều tra mới đây đối với phụ nữ do tờ Bưu điện Oasinhtơn tiến hành cho thấy ông Obama nhận được 55% ủng hộ, nhiều hơn 18% so với ông Romney. Khoảng cách về sự ủng hộ của các cử tri nữ giữa ông Obama và ông Romney hiện nay thậm chí còn lớn hơn khoảng cách ủng hộ của các cử tri nữ giữa ông Obama và ông McCain trước đây.

Và dường như không bỏ lỡ thời cơ, ông Obama gần đây đã tăng cường tìm cách lôi kéo cử tri nữ về phía mình, bao gồm cả việc miêu tả ông Romney như một phần tử hiếu chiến. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 có thể đã mang đến cho ông Obama gợi ý là giới tính không quan trọng, quan trọng nhất là làm sao để phụ nữ chán ghét những chủ đề của đối phương. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều yếu tố không xác định, xu hướng trở về với gia đình ngày càng diễn ra mạnh mẽ, những tuyên bố đậm mùi thuốc súng của ông Romney chắc chắn sẽ được ông Obama khai thác triệt để nhằm giành lấy sự ủng hộ của “nửa thế giới”.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN