Ông Putin tuyên bố thiện chí nối lại quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Ông chủ Điện Kremlin cho biết, Moskva vẫn tiếp xúc với đại diện Ankara theo những kênh khác nhau.


Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Athens ngày 27/5. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 27/5, Tổng thống Putin nói rõ, Nga luôn giữ thiện chí muốn khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và chờ đợi từ phía Thổ Nhĩ Kỳ những bước đi tích cực cụ thể, nhưng cho đến nay họ chưa hề tiến hành.

"Chúng tôi đã nghe giải thích của nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chúng tôi không nghe thấy lời xin lỗi. Và không nghe thấy bày tỏ sẵn sàng đền bù tổn thất. Chúng tôi đang nghe những tuyên cáo về nguyện vọng nối lại quan hệ. Chúng tôi cũng muốn nối lại quan hệ. Chúng tôi không phải là bên đã phá hủy quan hệ đó. Chúng tôi đã làm tất cả để trong chặng dài mấy thập kỷ đưa quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đến mức độ chưa từng có về đối tác và hữu nghị. Và tình hữu nghị giữa nhân dân Nga và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thực sự đạt đến tầm vóc to lớn. Chúng tôi rất trân trọng điều đó. Vì sao lại xảy ra như vậy, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được", Tổng thống Nga bình luận.

Theo Sputnik
Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn IS
Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn IS

Nga đang cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng các bộ phận của thiết bị nổ tự chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN