Ông J.Kerry sẽ là ngoại trưởng Mỹ?

Kênh truyền hình CNN và mạng ABC ngày 15/12 đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định chọn Thượng nghị sĩ (TNS) bang Massachusetts, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện - ông John Kerry (ảnh) - làm người kế nhiệm bà Hillary Clinton giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. CNN cho biết thêm, quyết định chỉ định ông Kerry làm ngoại trưởng dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.


 

Ảnh: Internet

 

Hiện Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin nói trên, song ông Kerry được coi là ứng cử viên nhiều triển vọng nhất trở thành người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama sau khi Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice rút lui. Theo báo giới Mỹ, tuyên bố chính thức về việc thay Ngoại trưởng Clinton - người dự kiến sẽ sớm từ nhiệm - có thể được đưa ra khi ông Obama tiến hành thay đổi nhân sự nội các dự kiến vào tuần này.


Ông Kerry là ứng cử viên của đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004 và là nhân vật môi giới quyền lực kỳ cựu của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ. Sau khi bị thua sít sao trước đối thủ George W.Bush của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống 2004, ông Kerry trở thành người đứng đầu phụ trách chính sách đối ngoại trong Quốc hội. Thượng nghị sĩ bang Maine theo đảng Cộng hòa Susan Collin gần đây nhận xét: "Chỉ định ông John Kerry (làm ngoại trưởng) sẽ là một việc làm đúng đắn và sẽ dễ dàng được các nghị sĩ khác chấp thuận".


Ông Kerry có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Tổng thống Obama như ủng hộ ông Obama trong cuộc vận động tranh cử hồi đầu năm 2008, là một đồng minh quan trọng tại Thượng viện sau khi ông Obama thắng cử. Ngoài ra, ông Kerry cũng đóng một vai trò tích cực trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Ông Obama đã phái ông Kerry tới Ápganixtan năm 2009 để đề nghị Tổng thống Hamid Karzai đồng ý tiến hành bầu cử bổ sung.


Trong một cuộc phỏng vấn dành cho BBC mới đây, ông Andrew Billo - từng làm việc ở Việt Nam và hiện là trợ lý giám đốc về các chương trình chính sách của Hiệp hội châu Á - nhận định rằng, nhìn chung đảng Dân chủ Mỹ có nhiều nỗ lực trong cải thiện quan hệ Mỹ - Việt. Ông Billo nói: “Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton đang thừa hưởng di sản hợp tác của đảng Dân chủ đối với Việt Nam vốn được phát triển từ sau chuyến thăm Việt Nam mang tính lịch sử của Tổng thống Bill Clinton năm 2000. Nếu ông Kerry - một cựu binh Việt Nam - tiếp quản chức ngoại trưởng, đó sẽ có thể là cú huých hợp tác nhờ sự tôn trọng ông dành cho Việt Nam và nỗ lực của ông nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận (chống Việt Nam) năm 1994”.


TTK (Theo AFP, Reuters)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN