'Nữ hoàng tóc tết' muốn 'bứng' Hạm đội Biển Đen ra khỏi Ukraine

Có thể nói tình hình tại Ukraine nói chung và trên bán đảo Crưm (Crimea), nước Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine nói riêng, đang hết sức phức tạp với những biến động khôn lường. Tuy nhiên, trong khi chưa hề nổ ra tiếng súng trên bán đảo này, thì dường như Crưm lại đang nóng lên từng ngày từ một mặt trận khác- đó là cuộc chiến giữa các chính trị gia trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Báo Độc lập (Nga) mới đây ghi nhận bà cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã lớn tiếng tuyên bố trên các phương tiện truyền thông rằng cần phải "bứng" Hạm đội Biển Đen của Nga ra khỏi bán đảo Crưm, vùng đất trước kia thuộc Nga song đã được tặng cho Ukraine vào năm 1954, khi mà cả hai nước này đều cùng chung một quốc gia là Liên bang Xôviết.

Được biết, nhân lúc các quan sát viên quân sự của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang có mặt tại Ukraine từ ngày 5/3, tìm hiểu tình hình nước Cộng hòa tự trị Crưm, trong khi điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông Robert Serry cũng đang có mặt tại đây, "nữ hoàng tóc tết" vừa được giải phóng khỏi nhà tù, ngay lập tức đã tận dụng cơ hội này nhằm đòi hỏi Nga phải rút Hạm đội biển Đen ra khỏi Crưm và Ukraine.

Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.


Bà Tymoshenko cho rằng, sau tất cả những gì diễn ra ở Ukraine, và đặc biệt trên bán đảo Crưm, cộng đồng quốc tế cần phải nhận thức rõ "Hạm đội Biển Đen, giống như một lò lửa âm ỉ cháy và sẽ đem lại những bất ổn quân sự tại Ukraine", cũng như sẽ đe dọa trực tiếp tới an ninh khu vực châu Âu-Đại Tây dương. Bà Tymoshenko đòi đưa hạm đội này ra khỏi Ukraine đồng thời tố cáo các thỏa thuận Kharkov, nhằm kéo dài thời gian lưu trú của Hạm đội Biển Đen trên lãnh thổ đất nước. Về phần mình, Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk cũng bày tỏ dự định sẽ thông qua các biện pháp bổ sung nhằm hỗ trợ hơn nữa các lực lượng vũ trang Ukraine.
   
Ngoài ra, bà Tymoshenko khẳng định rằng Ukraine sẽ có thể "đoạn tuyệt" khí đốt của Nga vào năm 2020. Có lẽ, bà Tymoshenko lớn giọng được như vậy là nhờ động thái mới đây Liên minh châu Âu (EU) vừa tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine thanh toán các khoản tiền nợ khí đốt của Nga. EU cho rằng họ có thể thông qua Slovakia cung cấp ngược chiều khí đốt cho Ukraine. 

Trở lại vấn đề Hạm đội Biển Đen, hầu hết các phương tiện truyền thông phương Tây đều cho rằng Nga đã chiếm lĩnh Crưm. Nhiều người còn coi đó là một cuộc xâm lược trên thực tế, nhưng cho đến nay có nhiều bằng chứng cho thấy hầu hết binh lính Nga đã có mặt tại Crưm từ trước, trong thành phần Hạm đội Biển Đen, và điều đó là hoàn toàn hợp pháp bởi theo các hiệp định về việc sử dụng căn cứ Hải quân Sevastopol, Nga được quyền triển khai từ 11 đến 25.000 quân tại đây.

Rõ ràng, nguy cơ lớn nhất lúc này không phải là việc Nga có triển khai quân ở Crưm hay không, cũng như bất ổn không thể bùng phát từ Hạm đội Biển Đen như cáo buộc của bà Tymoshenko, mà chính là không thể dự đoán kết cục của cuộc khủng hoảng Ukraine, khi mà các nhóm dân tộc quá khích mới ở nước này được vũ trang tốt, được sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài, đã lật đổ thành công chính quyền của ông Viktor Yanukovych, và họ còn có thể thực hiện những hành động "kiểu du kích" nào nữa, để chống lại các lực lượng thân Nga tại Crưm và khu vực phía Đông Ukraine, gây nên cuộc nội chiến trên chính quê hương mình.


Quế Anh
(P/v TTXVN tại LB Nga)

   Mỹ diễn tập quân sự sát Ukraine
Mỹ diễn tập quân sự sát Ukraine

Ngày 6/3, truyền thông Ba Lan đưa tin Mỹ sẽ điều 12 chiến đấu cơ F-16 tới nước này để tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện chung vào tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN