Những lực lượng có khả năng tham chiến tại Syria

Nếu Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định hành động quân sự để trừng phạt chính quyền Syria vì đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài hai năm qua ở nước này thì những đòn tấn công mở màn chắc chắn sẽ phát xuất từ 4 chiếc tàu khu trục của Mỹ được trang bị tên lửa dẫn đường hiện đang có mặt tại biển Địa Trung Hải.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có một loạt tàu chiến và máy bay khác - cả ở khu vực này lẫn một số nơi khác - mà ông có thể huy động để tiến hành các cuộc tấn công có giới hạn (vào Syria) nhằm phát đi một thông điệp ngăn chặn (chính quyền Assad) tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học.

Trong trường hợp quyết định tấn công Syria, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu như Anh và Pháp chắc chắn sẽ ủng hộ nỗ lực này bằng việc sử dụng các vũ khí tầm xa của họ như tên lửa hành trình không đối đất SCALP/Storm Shadow.

Sau đây là một số hạng mục quân sự của Mỹ mà ông Obama có thể sử dụng:

Tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường: Mỹ có bốn tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường ở phía Đông biển Địa Trung Hải là USS Gravely, USS Barry, USS Ramage và USS Mahan. Các tàu này có thể mang tối đa 90-96 tên lửa hành trình Tomahawk (nếu chỉ chở vũ khí). Số lượng tên lửa thực tế mà các tàu này mang còn phụ thuộc vào nhiệm vụ và những loại vũ khí cũng như các hệ thống cần thiết khác. Tên lửa Tomahawk chắc chắn sẽ là loại vũ khí được lựa chọn một khi ông Obama ra lệnh tấn công Syria bởi chúng có tầm bắn khoảng 1.610km và có thể sử dụng ở tầm xa mà không cần tác chiến phối hợp để có thể phá hủy hệ thống phòng không hợp nhất của Syria.

Tàu USS Barry. Ảnh: Internet.


Tàu ngầm: Mỹ có 58 tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk, trong đó có bốn tàu ngầm đặc biệt được trang bị tên lửa dẫn đường, mỗi tàu có khả năng mang 154 tên lửa. Hải quân Mỹ chưa thảo luận việc bố trí các tàu ngầm ở đâu, song một hoặc vài chiếc có thể sẽ được điều tới nếu ông Obama quyết định tấn công Syria.

Máy bay: Các máy bay ném bom B1, B2 và B52 của Mỹ có khả năng mang các tên lửa hành trình không đối đất thông thường. Những máy bay này sẽ được đưa vào cuộc khi cần thiết, giống như trước đây chúng từng xuất phát từ các căn cứ của Mỹ hoặc nơi nào đó để tham gia các cuộc xung đột ở Trung Đông. Các tên lửa hành trình không đối đất cũng là những vũ khí tầm xa có thể phóng từ bên ngoài lãnh thổ của Syria.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman.


Tàu sân bay:
Tàu sân bay USS Harry S. Truman hiện đang có mặt tại phía Bắc biển Arập và tàu USS Nimitz đang ở Ấn Độ Dương. Các máy bay từ hai tàu này có thể được triển khai khi cần thiết trong cuộc tấn công Syria. Song chưa chắc chúng sẽ được huy động. Các quan chức Mỹ từng nói rằng bất kỳ cuộc tấn công Syria nào cũng sẽ có phạm vi giới hạn. Việc sử dụng các máy bay từ các tàu sân bay chắc sẽ đòi hỏi phải tiến hành một chiến dịch lớn hơn để phá hủy hệ thống phòng không của Syria trước khi đưa máy bay vào bay trên lãnh thổ nước này. Tàu Nimitz đang hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ ở Afghanistan và sắp được thay thế bằng tàu Truman, hiện đang vượt biển Arập để tới thay phiên cho tàu Nimitz về nước.

Tàu tấn công đổ bộ: Tàu USS Kearsarge vừa cập cảng Vùng Vịnh và đang quay trở ra ngoài biển. Chiếc tàu này có một đội ngũ thủy thủ song chưa chắc sẽ tham gia vào các chiến dịch có giới hạn như những chiến dịch mà ông Obama đang cân nhắc.

Máy bay bổ sung tại các căn cứ trong khu vực: Mỹ có các máy bay bổ sung tại các căn cứ khác nhau trong khu vực có thể hỗ trợ chiến dịch chống Syria khi cần. Song điều này cũng chưa chắc sẽ xảy ra bởi trước đó sẽ cần phải có một nỗ lực lớn hơn để dẹp mối đe dọa từ hệ thống phòng không của Syria.


TN (theo Reuters)
Mỹ để ngỏ khả năng tấn công Syria không qua HĐBA
Mỹ để ngỏ khả năng tấn công Syria không qua HĐBA

Bộ Ngoại giao Mỹ thẳng thừng tuyên bố chính quyền của Tổng thống Barack Obama vẫn có kế hoạch hành động chống Syria trong trường hợp không nhận được sự ủng hộ của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN