Những gương mặt sáng giá cho vị trí Giám đốc FBI

Một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey hôm 9/5, các nhân vật tiềm năng có thể đảm nhận chức vụ này đã được báo chí Mỹ nêu danh.

Kể từ năm 1968, Giám đốc FBI thường giữ vị trí trong nhiệm kỳ 10 năm và không được tái bổ nhiệm. Tổng thống sẽ là người đề cử Giám đốc FBI trong khi Thượng viện Mỹ sẽ là nơi cuối cùng thông qua đề cử.

Ông Andrew McCabe. Ảnh: AP

Dưới đây là những cá nhân có tiềm năng trở thành Giám đốc FBI tương lai được đài BBC liệt kê:

Quyền giám đốc FBI Andrew McCabe: Ông Andrew McCabe giữ chức phó Giám đốc FBI từ tháng 1/2016. Khi còn học trong trường luật ông McCabe đã thực tập tại Vụ Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ. Tiếp đó ông McCabe làm việc cho một công ty luật tại Philadelphia trong vòng 3 năm rồi sau đó gia nhập FBI. Vợ của ông McCabe- bà Jill là một thành viên đảng Dân chủ đã tham gia cuộc đua giành ghế trong thượng viện Mỹ năm 2016.

Ngày 11/5, trong cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ, ông Andrew McCabe khẳng định rằng các nhân viên FBI vẫn tin tưởng cựu Giám đốc James B. Comey và cơ quan này sẽ tiếp tục tiến hành điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016.

Mike Rogers: Cựu nghị sĩ bang Michigan Mike Rogers được bảo trợ bởi Hiệp hội đặc vụ FBI, tổ chức đại diện cho hàng nghìn cựu nhân viên cũng như thành viên hiện tại của cơ quan này. Cựu chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện này từng là đặc vụ FBI và quân nhân Mỹ. Hiệp hội đặc vụ FBI miêu tả ông Rogers là “người có khả năng đương đầu với nhiều thử thách”.

Bà Alice Fisher.

Alice Fisher: Theo truyền thông Mỹ, nữ luật sư này là ứng cử viên đầu tiên được Bộ Tư pháp phỏng vấn cho vị trí Giám đốc FBI. Bà Fisher từng điều hành Vụ Hình sự trong vai trò trợ lý Bộ trưởng dưới thời cựu Tổng thống George W Bush. Nếu được lựa chọn, bà Fisher sẽ là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu FBI.

Thượng nghị sĩ John Cornyn: Thành viên đảng Cộng hòa này từng được đề cử vào Tòa án tối cao bang Texas năm 1990. Ông Cornyn vào Thượng viện Mỹ kể từ năm 2002 và hiện là thành viên của cả Ủy ban Tình báo và Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ. Theo AP, ông Cornyn có chủ trương không cần lập nhóm điều tra đặc biệt về cáo buộc mối liên hệ giữa Nga và cuộc vận động tranh cử của ông Trump năm 2016.

Thượng nghị sĩ Trey Gowdy: Chính khách 52 tuổi này được ghi nhận về vai trò trong cuộc điều tra đặc biệt đối với vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya năm 2010. Ông Gowdy cũng là người giám sát Ủy ban của Hạ viện Mỹ đảm nhận điều tra về vụ việc Benghazi từ năm 2014-2016, dẫn tới việc khám phá ra bê bối cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sử dụng thư điện tử cá nhân trong việc công.

Thẩm phán Michael J. Garcia. Ảnh: AP

Michael J. Garcia: Thẩm phán Michael J. Garcia của New York là một trong 4 ứng cử viên tham gia phỏng vấn cùng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod. J. Rosenstein hôm 13/5. Nếu trở thành Giám đốc FBI, ông Garcia sẽ là người gốc La tinh đầu tiên trong lịch sử đảm nhận vị trí này.

Henry E Hudson: Ông là thẩm phán bang Virginia và được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống George W Bush. Ông được biết đến vì đã từ chối một điểm then chốt trong luật chăm sóc sức khỏe năm 2010 của cựu Tổng thống Barack Obama.

Bà Francis Townsend: Bà Townsend từng là cố vấn an ninh chống khủng bố dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 43 George W. Bush. Truyền thông đưa tin bà Townsend đã xuất hiện tại Nhà Trắng vào chiều 8/5, một ngày trước khi Tổng thống Trump ra quyết định sa thải ông Comey. Trong năm 2016, bà Townsend cũng từng gặp ông Trump tại Tháp Trump ở New York trong thời nội các mới của Tổng thống thứ 45 được hình thành.

Adam Lee: Theo truyền thông, nhân vật đứng đầu văn phòng FBI tại Richmond, bang Virginia này đã quay trở lại Bộ Tư Pháp lần thứ hai để phỏng vấn hôm 13/5.

William Evanina: Ông này là Giám đốc Trung tâm An ninh và Phản gián tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI).

Paul Abbate: Ông này hiện đóng vai trò lãnh đạo Chi nhánh về Tội phạm, Công nghệ, Phản ứng nhanh và Dịch vụ của FBI. Trước đây ông giám sát các văn phòng FBI tại Washington, Detroit và đã có thâm niên công tác tại cơ quan này trong hơn 20 năm.

Michael Anderson: Người đứng đầu FBI tại Chicago.

Michael Luttig: Cựu luật sư của Bộ Tư pháp được chỉ định bởi Tổng thống Mỹ thứ 41 George H. W. Bush. Ông rời cơ quan này vào năm 2006 và gia nhập Boeing. Trước đây ông được cân nhắc cho vị trí trống trong Tòa án Tối cao Mỹ.

Larry Thompson: Ông Thompson từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 43 George W. Bush từ năm 2001-2003.

Ray Kelly: Ông Kelly từng dẫn dắt Sở cảnh sát New York trong hơn một thập niên.

John Suthers: Thị trưởng Colorado Springs từng đóng vai trò Tổng chưởng lý bang Colorado từ 2005-2015.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Tổng thống Trump có thể bổ nhiệm Giám đốc FBI trước chuyến công du
Tổng thống Trump có thể bổ nhiệm Giám đốc FBI trước chuyến công du

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 cho biết có thể quyết định nhanh chóng về việc bổ nhiệm tân Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), có khả năng vào cuối tuần tới, trước khi ông lên đường thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN