Nguy cơ khủng hoảng dầu mỏ

Trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế gần đây, ông Mohammad Ali Khatibi, đại diện của Iran tại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nhận định kỷ nguyên dầu mỏ giá rẻ đã kết thúc và có nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên phạm vi toàn cầu.

Lý giải về nguy cơ trên, Khatibi cho biết nguồn cung dầu mỏ trên thị trường thế giới trong tương lai có khả năng sẽ giảm xuống khi OPEC giảm sản lượng khai thác trong thời gian trung hạn. Hơn nữa, các nước ngoài OPEC sắp tới sẽ không đủ khả năng cung cấp dầu thô nhiều như từng làm trong những năm trước đây. Ông dự báo giá dầu trong năm 2011 có thể tăng lên tới 100 USD/thùng.

Dầu mỏ luôn là vấn đề nóng

Iran, quốc gia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch OPEC trong năm 2011, đã phát đi thông tin kể trên ngay trước thềm kỳ họp lần thứ 158 của OPEC mới đây đã khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm và làm thị trường dầu mỏ thế giới biến động. Cụ thể, giá dầu thô trên thị trường thế giới thời gian gần đây liên tục diễn biến thất thường. Giá dầu có lúc giảm xuống dưới 85 USD/thùng, rồi lại tăng lên trên 90 USD/thùng.

Trong khi đó, OPEC cho rằng nhu cầu dầu mỏ của thế giới có xu hướng tăng và có thể đạt mức gần 87 triệu thùng/ngày trong năm 2011 so với 85,78 triệu thùng/ngày năm 2010.


Về phần mình, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng dự báo nhu cầu này tăng 18% trong giai đoạn 2009 - 2015 và giá dầu cần phải đạt mức 113 USD/thùng năm 2015.


Rõ ràng trải qua nhiều biến động lớn khi tăng lên mức kỷ lục 147 USD/thùng giữa năm 2008 và giảm xuống mốc 30 USD/thùng đầu năm 2009, từ đầu năm 2010 tới nay, giá dầu thô đã tăng và dao động trong khoảng 80 - 90 USD/thùng.

Theo nhận định của giới phân tích, giá dầu tăng mạnh là do có một số nguyên nhân.

Thứ nhất, các số liệu kinh tế khả quan của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Thứ hai, lòng tin của giới đầu tư vào nền kinh tế Mỹ tăng lên sau khi báo cáo kinh tế mới đây của nước này cho thấy doanh số bán nhà ở trong tháng 10 và doanh số bán lẻ trong tháng 11 đã tăng mạnh hơn dự kiến ngay trước mùa mua sắm cuối năm.

Thứ ba, thời tiết khắc nghiệt ở châu Âu cũng là một yếu tố góp phần đẩy giá dầu tăng lên khi nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông tăng cao.

Cuối cùng, việc đồng USD giảm giá và đồng euro phục hồi do có tin Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mua các trái phiếu của Bồ Đào Nha và Ailen nhằm làm dịu bớt tâm lý lo ngại về khủng hoảng nợ ở khu vực này, cũng đã đẩy giá dầu tăng cao.

Ngoài ra, giới chuyên gia kinh tế cũng cho rằng khi nền kinh tế thế giới thoát khỏi suy thoái và khu vực đồng euro vượt qua cuộc khủng hoảng nợ, nhu cầu dầu mỏ chắc chắn sẽ gia tăng và giá dầu có thể biến động trong phạm vi trên dưới 100 USD/thùng trong năm 2011.

Toàn Trí (P/v TTXVN tại Angiêri)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN