Nga khẳng định sự hiện diện ở Trung Đông

Trong hai ngày 25 và 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện chuyến thăm Trung Đông với ba điểm dừng chân gồm Israel (Ixraen), vùng lãnh thổ Palestine (Palextin) và Vương quốc Gioócđani nhằm thảo luận tình hình Xyri và Iran cũng như triển vọng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ixraen - Palextin.


 

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas (trái) và Tổng thống Nga V.Putin duyệt đội danh dự tại thành phố Bethlehem ngày 26/6 trong chuyến thăm Palestine của ông Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo nhận định của giới phân tích, mục đích thực sự của chuyến đi này của ông chủ Điện Kremlin là nhằm gia tăng ảnh hưởng của nước Nga, khi mà, theo Fyodor Lukyanov, chủ bút của tờ "Nước Nga trong các vấn đề toàn cầu", nước Nga đang ở trong hoàn cảnh chẳng thuận lợi chút nào, ở thế đối lập với toàn thế giới Arập. Mới đây, các đại sứ Arập đã gửi tới đặc phái viên của Nga tại Trung Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov, thông điệp rằng Nga đang mắc phải một sai lầm mang tính lịch sử.


Trong cuộc thảo luận với các đại sứ Arập tại Nga, ông Mikhail Bogdanov đã phản đối thông điệp trên, đồng thời cho biết Nga đang thực hiện sứ mệnh ngăn thế giới phạm một sai lầm mang tính lịch sử liên quan đến vấn đề Syria (Xyri). Với việc nhiều lần dùng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để ngăn cản nỗ lực của các nước lật đổ Tổng thống Xyri Bashar al-Assad, Nga đã cho Mỹ và châu Âu thấy rằng Nga sẽ không để các nước này quyết định số phận của những nước khác.


Chuyến thăm gần đây nhất của người đứng đầu Nhà nước LB Nga tới Nhà nước Do thái diễn ra cách đây hơn 7 năm, vào tháng 4/2005, và chuyến thăm dự định vào tháng 1/2011 đã không thành do cán bộ - nhân viên Bộ Ngoại giao Israel bãi công. Chuyến thăm Israel lần thứ hai của ông Putin chí ít cũng là một thông điệp rõ ràng gửi tới Tổng thống Mỹ Barack Obama, người không tới thăm đồng minh Ixraen trong hơn 3 năm làm tổng thống.


Một quan chức Israel nói: “Rõ ràng, chuyến thăm này là 'sự mỉa mai' đối với người Mỹ, nhằm nói với họ rằng 'chúng tôi cũng đang có mặt tại đây”.


Theo giới phân tích, lập trường của Nga về Syria bắt nguồn từ sự phản đối của ông Putin đối với các nỗ lực của phương Tây muốn thúc đẩy sự thay đổi chính trị ở nước ngoài. Georgy Mirsky, chuyên gia về Trung Đông thuộc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ quốc tế tại Mátxcơva, nói: "Có thể dễ dàng nhận ra mục đích của ông Putin: Ông muốn chứng tỏ với phương Tây và dư luận trong nước rằng Nga không hề bị đẩy ra khỏi bức tranh Trung Đông mà ngược lại, Nga vẫn có một vai trò mạnh mẽ ở khu vực này. Hơn thế nữa, các vấn đề nghiêm trọng sẽ không thể được giải quyết nếu không có Nga".


Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia, chuyến công du Trung Đông của ông Putin tuần này chưa chắc gặt hái được tiến bộ để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria và tháo gỡ bế tắc về chương trình hạt nhân của Iran, đấy là chưa kể tới cuộc xung đột Israel-Palestine. Một quan chức Israel nói: "Theo tôi, trong các cuộc thảo luận về Iran hoặc Syria, ông Putin sẽ không thay đổi dù chỉ là một chút ít lập trường của mình, mặc dù ông ta sẽ cố trình bày lập trường của mình sao cho có vẻ dễ áp dụng hơn".


Nga có chiến thuật mềm mỏng hơn các quốc gia phương Tây trong vấn đề Iran khi phản đối việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo Israel chớ nên tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Putin liên tục nói rằng, Nga không có bằng chứng về việc Teheran (Têhêran) đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.


Giới phân tích cho rằng chuyến công du Trung Đông lần này của ông Putin dường như mang ý nghĩa biểu tượng hơn là thực chất. Chuyên gia Mirsky nhận định: "Ông Putin cho rằng ông cần phải xuất hiện tại Trung Đông. Nếu ông không đến thăm khu vực này, điều đó có nghĩa là Nga đã từ bỏ Trung Đông và đang bị đẩy ra khỏi khu vực".

 

TTK (Theo Reuters)

NATO chưa can thiệp quân sự vào Syria
NATO chưa can thiệp quân sự vào Syria

Phát biểu sau cuộc họp, ông Rasmussen cho biết tất cả các nước đồng minh đã thông qua một tuyên bố về quan điểm chung của NATO lên án việc Syria bắn rơi máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ, cho đây là hành động "không thể chấp nhận được".

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN