Liệu Ngoại trưởng Steinmeier có trở thành Tổng thống Đức?

Liệu Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ thay ông Joachim Gauck làm Tổng thống Đức? Điều đó có thể trở thành hiện thực nhưng nếu xảy ra thì dường như đó không phải là mong muốn của Thủ tướng Angela Merkel.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trong cuộc họp Nghị viện Hội đồng châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 13/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là nội dung bài viết của chính trị gia Severin Weiland được đăng trên tờ Spiegel của Đức (Báo Tấm gương) ngày 25/10.

Trong những ngày gần đây, câu hỏi “Liệu Ngoại trưởng Steinmeier có phải là người thay thế Tổng thống Joachim Gauk giữ vị trí đứng đầu Quốc hội Liên bang hay không?” được người ta đặt ra thường xuyên. Và vị Ngoại trưởng này cũng từng trả lời rằng: "Thậm chí tôi chưa hề nghĩ về điều đó".

Kể từ sau tuyên bố của Tổng thống Joachim Gauck ngày 6/6 về việc không tiếp tục làm tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào tháng 3/2017 (trước thềm bầu cử Liên bang Đức) thì cái tên Frank-Walter Steinmeier được người ta nhắc đến nhiều hơn như là sự thay thế cho vị trí này.

Và giờ đây chính bản thân Ngoại trưởng Đức phải suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Trong những phát biểu gần đây, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Sigmar Gabriel cũng đã đề cử Ngoại trưởng Steinmeier là ứng viên thích hợp thay thế cho vị trí tổng thống của nước này.

Nhưng mong muốn thực sự của Ngoại trưởng Steinmeier là gì? Trong tuần này, Ngoại trưởng Đức đã có buổi nói chuyện với 400 học sinh tại Bộ Ngoại giao về các vấn đề của châu Âu. Vào cuối buổi, một học sinh học tại trường trung học của Đức tại Athens, Hy Lạp đã hỏi ông “liệu ngài sẽ sớm trở thành tổng thống Hy Lạp chứ?”.

Trước câu hỏi “hóc búa” trên, Ngoại trưởng Steinmeier đã miễn cưỡng trả lời “tôi sẽ trở thành kỳ tổng thống của bất kỳ nước nào mà bạn hoan nghênh”. Qua câu trả của ông, người ta thấy nhiều điều được gợi mở. Ông Steinmeier cũng đã có thể trả lời câu hỏi trên theo cách khác như việc ông chưa chuẩn bị tinh thần là ứng cử viên cho vị trí tổng thống nhưng ông đã không làm vậy.

Ngoại trưởng Steinmeier không chắc liên minh đảng nào sẽ giành chiến thắng vào mùa thu 2017 và liệu ông có tiếp tục giữ chức vụ Ngoại trưởng hay không nhưng công việc hiện tại của ông là tiếp tục duy trì vai trò ngoại trưởng của mình.

Cuối tuần qua, ông Steinmeier cũng phát biểu rằng, ông sẽ tập trung "mọi nỗ lực" để giải quyết các cuộc khủng hoảng, xung đột trên thế giới và người Đức sẽ đóng góp những giải pháp cho các vấn đề trên. Vị Ngoại trưởng này nhấn mạnh: "Đó là những gì tôi quan tâm, không phải là vấn đề khác".

Các câu hỏi liên quan đến việc Ngoại trưởng Steinmeier có thể trở thành tổng thống liên bang không chỉ được đặt ra đối với phần lớn đảng viên của SPD mà chính ứng cử viên của đảng SPD này cũng là ẩn số trong liên minh đảng Xanh, FDP và đảng cánh tả.

Trong các cuộc thăm dò nhiều tháng nay, ông Steinmeier đang dẫn đầu trong danh sách tín nhiệm của người dân Đức đối với các chính trị gia với gần 70% người Đức hài lòng với công việc của ông trong vai trò ngoại trưởng. Đó là cơ sở tốt để ông ứng cử vào vị trí tổng thống liên bang.

Theo đánh giá của giới quan sát, nhà chính trị gia này là ứng cử viên lý tưởng trong giai đoạn chính trị khó khăn của nước Đức hiện nay bởi kinh nghiệm và sự nhạy cảm chính trị của ông được tích lũy ở vị trí ngoại trưởng.

Cánh hữu chủ nghĩa dân túy ở Đức xem việc ứng cử của Ngoại trưởng Đức như một dấu hiệu đem đến nhân tố của “châu Âu” trong việc giải quyết mối quan hệ hợp tác với Mỹ, thúc đẩy hòa giải với Nga và những vấn đề khó khăn liên quan đến cuộc chiến cuộc chiến ở Syria và phía đông Ukraine. Việc ông Steinmeier trở thành tổng thống liên bang cũng mang lại sự gắn kết các tầng lớp xã hội, gắn kết giữa con người với con người.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Steinmeier tự tin mình là một chính trị gia, một người muốn tạo sự khác biệt. Nếu trở thành tổng thống, ông sẽ là người có nhiều kinh nghiệm về chính trường hơn người tiền nhiệm.

Theo dự kiến, Hội đồng Liên bang Đức sẽ tổ chức bầu người kế nhiệm tổng thống thứ 11 của Đức là ông Joachim Gauck vào ngày 12/2/2017 và Ngoại trưởng Steimeier sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký. Ngoài Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, các ứng cử viên sáng giá kế nhiệm cho ông Joachim Gauck còn có Bộ trưởng Tài chính ĐứcWolfgang Schäuble, Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert.

Giới phân tích Đức cho rằng nhận định của Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel về việc hiện khó có nhân vật nào sáng giá hơn Ngoại trưởng Đức để có thể kế nhiệm chức vụ tổng thống Đức của ông Joachim Gauck là điều hoàn toàn hợp lý.

Thanh Bình
Tổng thống Đức có tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ 2?
Tổng thống Đức có tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ 2?

Báo "Bild" ngày 3/6 dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Đức Joachim Gauck sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai "vì lý do tuổi tác và sức khoẻ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN