Kịch bản tồi tệ nhất của Ukraine

Trong trường hợp chính phủ Ukraine tê liệt, vùng công nghiệp Đông Nam nước này có thể ngừng nộp thuế cho Kiev và sau đó phát hành đồng tiền của riêng mình.

Trong tuần qua chủ đề Ukraine được đề cập tới rất nhiều. Tuy nhiên có thể nói chưa ai đề cập tới kịch bản tồi tệ nhất của cuộc đấu đá quyền lực ở Ukraine. Về lý thuyết kịch bản tồi tệ nhất này tồn tại và có thể gia tăng theo thời gian.

Chính quyền tê liệt cũng đồng nghĩa với việc hệ thống tài chính tê liệt. Tê liệt hoạt động thu thuế, trả tiền hưu trí tiền lương trong khu vực công. Điều này nếu xảy ra sẽ mở ra con đường thẳng tới li khai. Cần biết rằng, miền Tây Ukraine, hiện đang ủng hộ những người biểu tình ở thủ đô Kiev luôn sống dựa vào miền Đông, với số dân chỉ chiếm 20% dân số Ukraine, và không có các nhà máy công nghiệp chủ chốt.

Vùng Novorossia, phần Đông Nam của Ukraine, nếu bị chia cắt.


Trong trường hợp chính quyền tê liệt, vùng công nghiệp Đông Nam Ukraine trước tiên có thể ngừng nộp thuế cho Kiev, sau đó phát hành đồng tiền của riêng mình. Điều này không có nghĩa là miền Đông Ukraine sẽ sáp nhập vào LB Nga, mà vẫn tồn tại độc lập. Động cơ thúc đẩy li khai là logic vật chất hay nói đúng hơn là tiền – bàn tay vô hình trên thị trường. Cụ thể, Kiev sẽ không còn cần tới hạt nhân của nền kinh tế Ukraine.

Khi đó ai là người trả nợ cho Ukraine – vẫn chưa rõ vì nước Ukraine không tồn tại. Đương nhiên, tất cả các chủ nợ sẽ thua thiệt, trong đó có các ngân hàng Nga – Ngân hàng ngoại thương, Ngân hàng kinh tế đối ngoại, Gazprombank. Cùng với đó là rủi ro tăng vọt trong vấn đề chuyển tải khí đốt. Đương nhiên, nợ sau đó sẽ được tái cơ cấu. Song đó sẽ là nợ của một quốc gia không tồn tại và các chủ nợ “trắng tay”.

Tuy nhiên việc mua công trái và cổ phiếu của Ukraine là ý tưởng tốt cho những người ưa mạo hiểm. Nếu Ukraine vẫn đứng vững, giá chứng khoán sẽ tăng đáng kể. Có thể nói tổng quát rằng chiến tranh và cách mạng là thời điểm tốt nhất để “chơi” chứng khoán. Điều quan trọng là đừng tính sai và “đặt đúng cửa chính trị”.

Kịch bản tan rã của Ukraine có thể xem là tiêu cực trong tưởng tượng về sự điều chỉnh chính trị chính thức. Nếu trên thế giới xuất hiện một nước gọi là Novorossia thì đây chưa chắc là phương án tồi tệ nhất. Novorossia vẫn là mong muốn của đa phần cư dân sống tại vùng lãnh thổ này. Bản đồ phần Novorossia của Ukraine đã xuất hiện trên Internet. Tuy nhiên nó không đầy đủ bởi phần cực Tây Ukraine sẽ thuộc về Ba Lan. Ba Lan cũng có những yếu tố lịch sử gắn với khu vực này chẳng khác nào Nga với vùng Crimea.


Duy Trinh
Nga mua 3 tỷ USD công trái của Ukraine
Nga mua 3 tỷ USD công trái của Ukraine

Đây là một phần trong cam kết của chính phủ Nga sử dụng 495 tỷ ruble (tương đương 15 tỷ USD) từ Quỹ Phúc lợi quốc gia để mua công trái của Ukraine, giúp Kiev tránh rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN