Khi ông Tập trải Con đường tơ lụa đến châu Phi

Gói đầu tư mới của Trung Quốc ở châu Phi trị giá 74 tỷ USD. Đây là một trong những kết quả của sứ mệnh Phi châu trong nhiệm kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (phải) và Chủ tịch Tập Cận Bình tại lễ đón ở Harare. Ảnh: THX/TTXVN

Trong chuyến thăm Zimbabwe và CH Nam Phi, Chủ tịch Trung Quốc đã ký hợp đồng trị giá 7 tỷ USD tại mỗi quốc gia. Còn ở diễn đàn hợp tác cấp cao "Trung Quốc - châu Phi" với sự tham gia của những người đứng đầu nhà nước và chính phủ 48 quốc gia thuộc châu lục này, ông Tập Cận Bình tuyên bố gửi 60 tỷ USD vào các dự án xuyên lục địa ở Phi châu.

Đây là gói viện trợ lớn nhất của Trung Quốc cho châu Phi mà ban lãnh đạo Trung Quốc dành cho lục địa này. Trong chuyến công du sứ mệnh, ông Tập Cận Bình đã ký hiệp định và thỏa thuận sơ bộ về hơn 60 dự án và chương trình chung. Các văn kiện này bao trùm phạm trù công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện lĩnh vực dịch vụ tài chính và tái cơ cấu nợ, tạo điều kiện dễ dàng cho thương mại và đầu tư, bảo vệ môi trường, đấu tranh với nghèo đói, phát triển y tế, mở mang trao đổi nhân văn. Hợp đồng lớn nhất - 2,5 tỷ USD - đã được ký kết với các nhà điều hành quốc gia của tuyến đường sắt ở Nam Phi.

Trong đó, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hợp tác với châu Phi hướng tới mục đích gia tăng uy tín quốc tế của châu lục, cũng như để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Còn người tháp tùng ông Tập là Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị trong cuộc họp báo cuối cùng ở Pretoria đã phản bác những lời chỉ trích của giới thượng lưu chính trị  phương Tây và một số nước châu Phi, khi họ cáo buộc Trung Quốc đang thi hành chủ nghĩa thực dân mới trên lục địa Phi.

Sau đây là ý kiến của chuyên viên Tatiana Deich từ Viện nghiên cứu châu Phi: "Đúng là người ta thường cáo buộc Trung Quốc về chủ nghĩa thực dân mới, người châu Phi cũng đôi khi chỉ trích Bắc Kinh, không ít thứ khiến họ không vừa lòng, trong khi Trung Quốc mang lại cho người châu Phi khá nhiều. Trung Quốc kiên trì củng cố ảnh hưởng của mình ở châu Phi, nhiều người Trung Quốc đang sống và làm việc ở châu lục này. Các công ty Trung Quốc đẩy bật các nhà sản xuất nhỏ của địa phương vì hàng hóa và công lao động Trung Quốc đều có giá rẻ. Mặc dù tồn tại khuyết điểm, nhưng các lãnh đạo châu Phi cho rằng trong hợp tác với Trung Quốc thì ưu điểm nhiều hơn. Trung Quốc trợ giúp lớn cho châu Phi - tuyến  tín dụng, cho vay theo điều kiện thuận lợi với thời hạn hoàn vốn dài. Những khoản kinh khí này thường  rót đúng vào khi phương Tây phớt lờ các nhu cầu và đề nghị của châu Phi".

Một vài năm trước, Trung Quốc đã vượt mặt Mỹ và các nước Liên minh châu âu (EU), trở thành đối tác thương mại chính của châu Phi. Kim ngạch thương mại giữa hai bên trong năm 2014 đạt 220 tỷ USD, còn  các khoản đầu tư lên tới 32,4 tỷ USD. Không cần nghi ngờ gì, chuyến thăm vừa kết thúc của ông Tập Cận Binh đến châu lục Đen đã củng cố xu thế đó mạnh hơn nữa.  

Theo Sputnik
Chủ tịch Trung Quốc thăm Nam Phi
Chủ tịch Trung Quốc thăm Nam Phi

Ngày 2/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Nam Phi để dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi (FOCAC) lần thứ 6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN