Israel có kế hoạch tấn công Iran trước bầu cử Mỹ?

Một nguồn tin an ninh Israel cho biết nước này đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quân nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trước tháng 11/2012, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.


Iran vừa công bố tên lửa tầm ngắn Fateh-110. Ảnh: Internet


Giới phân tích cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bắt đầu tiến trình vận động nhằm tranh thủ sự ủng hộ cho một cuộc không kích và các hành động quân sự nhằm vào Iran.


Alon Ben-David, một phóng viên am hiểu về lĩnh vực quân sự làm việc cho kênh News 10 của Israel cho biết Israel đã tiến sát hơn bao giờ hết về một cuộc không kích nhằm vào Iran. Ông này cũng cho biết Thủ tướng Netanyahu đã “quyết định” tấn công Iran trước cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 6/11.


Các nhà lãnh đạo Israel tin rằng Tổng thống Mỹ Obama, người đang có cuộc cạnh tranh quyết liệt với đối thủ đảng cộng hòa Mitt Romney, muốn ủng hộ Israel thực hiện một cuộc tấn công quân sự, ngay cả khi những giới quân sự Mỹ phản đối về quyết định này, nhằm tranh thủ lá phiếu của những người Do Thái vốn có vị trí quan trọng ở một số bang của Mỹ.


Căng thẳng càng  gia tăng khi các nhà lãnh đạo Iran ngày 21/8 công bố kho vũ khí mới gồm các tên lửa tầm ngắn Fateh-110 có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa 300 km, bao gồm cả các tàu chiến của Mỹ ở vịnh Persique.



L.H (theo Dailymail)

Israel thiệt hại 42 tỷ USD nếu tấn công Iran
Israel thiệt hại 42 tỷ USD nếu tấn công Iran

Theo tính toán của Business Data Israel, Ltd. (BDI), một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực thông tin kinh tế, nền kinh tế Israel (Ixraen) sẽ thiệt hại tới 167 tỷ shekel (tương đương với gần 42 tỷ USD) nếu quyết định phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN