Dự luật trừng phạt Nga khiêu khích Tổng thống Trump?

Nhà kinh tế học, cựu giảng viên về tài chính tại Đại học Bremen, cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Lao động và kinh tế (IAW) Rudolf Hikkel mới đây cho rằng việc thông qua dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga là một sự khiêu khích đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Hikkel nêu rõ: "Với việc thông qua quyết định áp đặt trừng phạt Nga, Hạ viện Mỹ đã phạm sai lầm. Động cơ của quyết định này là những lý do chính trị trong nước. Là sự khiêu khích ông Trump". Ông nhấn mạnh rằng "không có lý do trực tiếp nào vào lúc này để áp dụng những trừng phạt đó".

Nhà kinh tế học này nhấn mạnh: "Toàn bộ cuộc điều tra, xác minh có hay không vụ tấn công của tin tặc Nga vào cuộc bầu cử tại Mỹ vẫn chưa kết thúc. Trong trường hợp này, các biện pháp trừng phạt là phản tác dụng. Biện pháp trừng phạt là biểu hiện kỳ vọng đế quốc toàn cầu của Mỹ". Ông Hikkel cũng chỉ ra sự thiếu đoàn kết giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ về vấn đề trừng phạt Nga.

TTXVN/Tin Tức
Lệnh trừng phạt Nga của Mỹ sẽ không có hiệu lực tại EU
Lệnh trừng phạt Nga của Mỹ sẽ không có hiệu lực tại EU

Ngày 26/7, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov cho biết EU đang cân nhắc đáp trả dự luật mở rộng lệnh trừng phạt Nga của Mỹ bằng cách tuyên bố các lệnh này là không có hiệu lực trong khối và cấm các ngân hàng châu Âu cho các công ty Mỹ vay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN