Đằng sau việc Trung Quốc hỗ trợ vũ khí cho Philippines

Mới đây, nhiều máy bay vận tải Trung Quốc đã chuyển giao số vũ khí trị giá hàng triệu USD cho Philippines. Đây được coi là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đang tăng vai trò với đồng minh lâu năm của Mỹ.

Tổng thống Philippines Duterte tại buổi lễ ngày 28/6.

Đích thân Tổng thống Duterte đã tới dự buổi lễ chuyển giao số vũ khí trị giá 7,3 triệu USD của Trung Quốc hỗ trợ Philippines chống lại phiến quân ở miền Nam nước này. Buổi lễ trên được tổ chức tại căn cứ không quân Clark thuộc tỉnh Pampanga. 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Philippines Alan Peter Cayetano tuyên bố rằng Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết cho Manila trong tương lai gần.

Sự kiện Trung Quốc trao vũ khí hỗ trợ cho Philippines được tổ chức tại căn cứ không quân từng thuộc về Mỹ đã gây chú ý với truyền thông địa phương.

Tờ The Diplomat có trụ sở tại Nhật Bản đánh giá rằng việc Trung Quốc gia tăng vai trò an ninh tại Philippines dưới thời chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte đã trở thành điều quen thuộc với những người theo dõi sát sao tình hình an ninh châu Á. 

Việc Tổng thống Duterte theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập, đa dạng hóa các mối quan hệ ngoài đồng minh truyền thống Mỹ được đánh giá là đã mở cửa cho mối quan hệ quốc phòng tiến triển hơn giữa Manila và Bắc Kinh.

Biến động tại miền Nam Philippines do phiến quân theo đạo Hồi nổi loạn được coi là sự kiện để Philippines và Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ. 

Tuy nhiên, giữa hàng loạt thông tin về vai trò gia tăng của Trung Quốc tại Philippines cũng như mối quan hệ đang ấm lên giữa hai nước cũng nảy ra một số vấn đề cần lưu tâm.

Thứ nhất, mặc dù sự hỗ trợ của Trung Quốc được chào đón nhưng cũng cần phải được xem xét kỹ về quy mô. Chính đại sứ Trung Quốc tại Philippines Zhao Jianhua đã thừa nhận rằng số lượng vũ khí Bắc Kinh trao Manila là không quá lớn. Trên thực tế, phần lớn hỗ trợ quân sự mà Philippines nhận được vẫn xuất phát từ các đồng minh truyền thống là Mỹ và Australia.

Thứ hai, việc hỗ trợ quân sự chỉ là một phần trong mối quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc và Philippines. Những vấn đề nhạy cảm như chia sẻ thông tin tình báo, tập trận chung vẫn khó đạt được giữa hai bên. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ phải mất thêm nhiều thời gian để xây dựng mối quan hệ với lực lượng an ninh Philippines vốn không quá thân thuộc với Bắc Kinh.

Tại buổi lễ ngày 28/6, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Eduardo Ano đã trích dẫn một câu tục ngữ của Trung Quốc trong phát biểu, đại ý là “để dịch chuyển một ngọn núi, chúng ta phải bắt đầu bằng việc bê những hòn đá nhỏ”. Tuy nhiên, điều mà ông Ano chưa nói tới đó là quá trình “dịch chuyển núi” này có thể phải đối mặt với con đường gập ghềnh rất nhiều đá cho cả hai bên.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Căng thẳng bán đảo Triều Tiên: Nga lo Mỹ hành động đơn phương, đặc nhiệm Trung Quốc lên biên giới
Căng thẳng bán đảo Triều Tiên: Nga lo Mỹ hành động đơn phương, đặc nhiệm Trung Quốc lên biên giới

Không lâu sau khi Mỹ tuyên bố hết kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã điều một đơn vị tinh nhuệ tới khu vực gần biên giới với Triều Tiên. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lo Mỹ sẽ hành động đơn phương với Bình Nhưỡng và Moskva từng có động thái tương tự Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN