Cuộc đối đầu Mỹ, NATO - Nga, Iran tại Syria

Trang tin "Global Research" mới đây có bài phân tích về tình hình Syria hiện nay của tác giả Michel Chossudovsky, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về toàn cầu hóa Montreal (Cananda), với nhận định rằng cuộc chiến ở Syria là cuộc đối đầu giữa một bên là Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với một bên là Nga và Iran.

Thời gian qua, Mỹ đã tài trợ cho quân nổi dậy ở Syria để chống lại nhóm al - Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng phần lớn lực lượng nổi dậy này đã bị chính quyền Tổng thống Bashar al - Assad do Nga, Iran và Hezbollah hỗ trợ đánh bại. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định bổ sung thêm lực lượng cho "phe đối lập ôn hòa" bên trong Syria bằng các tay súng thánh chiến được huấn luyện cẩn thận. Tuy nhiên, sau cuộc triệt phá nhóm khủng bố IS và Mặt trận al - Nusra trên phạm vi cả nước, hàng nghìn tay súng Hồi giáo Syria đã bỏ chạy theo dòng người tị nạn.

Syria trở thành nơi đối đầu giữa Mỹ, NATO với Nga và Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Các liên minh quân sự phương Tây đã khắc phục thất bại của lực lượng nổi dậy "phe đối lập ôn hòa" bằng cách bổ sung thêm đạo quân "ủy nhiệm", nghĩa là tuyển dụng và đào tạo thêm một đội lính đánh thuê và thánh chiến mới. Về vấn đề này, trận đại chiến Aleppo đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo báo cáo của chính quyền Tổng thống al - Assad, hàng nghìn đối tượng khủng bố đã vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria hồi tháng 5 vừa qua. Không nghi ngờ gì nữa, họ sẽ được sử dụng để chống lại lực lượng chính phủ ở Aleppo.

Trước đó, Thủ tướng Syria Wael Nader al-Halqi cũng cảnh báo rằng hơn 5.000 tân binh đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thâm nhập vào các tỉnh phía Tây Bắc là Aleppo và Idlib và cho rằng các bên đã không thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Việc vượt biên liên tục của những kẻ khủng bố vào Syria được hỗ trợ bởi các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và NATO. Hiện chính quyền Syria cáo buộc phương Tây đã "góp phần gia tăng leo thang hoạt động khủng bố và cung cấp vũ trang cho những kẻ khủng bố". Trên thực tế, những chiến binh thánh chiến nước ngoài này "chiến đấu tự do" dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ - NATO và là lực lượng đồng minh triển khai trên mặt đất có liên lạc thường trực với NATO và quân đội Mỹ.

Trong một diễn biến gần đây, Mỹ khẳng định rằng 250 binh sỹ đặc biệt đã được triển khai hồi tháng 4/2016 và điều này diễn ra cùng với việc xuất hiện hàng nghìn tân binh của phe nổi dậy. 250 binh sỹ đặc biệt của Mỹ là con số "vô nghĩa" vì không bao gồm những binh lính đến từ NATO. Hơn nữa, trong số 5.000 chiến binh thánh chiến mới tiến vào Syria có lực lượng lính đánh thuê được huấn luyện bài bản (qua dịch vụ tuyển dụng của các công ty tư nhân có hợp đồng với Mỹ - NATO) để hoạt động trong hàng ngũ quân nổi dậy. Những chiến binh thánh chiến này được phối hợp hoạt động các lực lượng đặc biệt Mỹ và các đồng minh. Về ý nghĩa chiến lược, các lực lượng đặc biệt và đội quân thánh chiến mới đang thay đổi thành phần và danh tính của lực lượng chiến đấu của "phe đối lập Syria" vì hầu hết trong số này là các chiến binh nước ngoài, bao gồm cả một đội ngũ lớn nhân viên quân sự Mỹ - NATO. Về danh nghĩa, đây vẫn là lực lượng chống khủng bố nhưng thực chất là chiến đấu chống chính quyền Tổng thống al - Assad do Nga, Iran hậu thuẫn.

Chiến lược này giờ đây dường như đang phát triển theo hướng Mỹ - NATO dần xuất hiện trên vũ đài Syria với việc triển khai các lực lượng đặc biệt và bộ binh thường xuyên với số lượng lớn hơn và sẽ tham gia vào cuộc chiến đối đầu trực tiếp với lực lượng của Tổng thống al - Assad, các lực lượng quân sự và cố vấn quân sự Nga và Iran tại chiến trường Sryria hiện nay.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự quốc tế, việc tăng cường các lực lượng nước ngoài tại Syria sẽ dẫn tới sự gia tăng căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình Syria. Đây thực chất là cuộc đối đầu quân sự và giành quyền kiểm soát giữa Mỹ, NATO với Nga và Iran tại quốc gia Trung Đông chiến lược này.
TTK
Bỉ bắt đầu oanh kích IS ở Syria
Bỉ bắt đầu oanh kích IS ở Syria

Bỉ sẽ mở rộng hoạt động oanh kích bằng máy bay tiêm kích F-16 chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Iraq sang Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN