Chuyên gia Trung Quốc: Washington sai lầm khi nhờ Bắc Kinh giải quyết vấn đề Triều Tiên

Sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và vươn tầm bắn tới Mỹ, một chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc Washington tin tưởng Bắc Kinh có thể giải quyết được vấn đề hạt nhân Triều Tiên hoàn toàn là một sai lầm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago.

Ông Zhang Liangui – một chuyên gia kỳ cựu nghiên cứu về Triều Tiên đang làm việc tại Trường Đảng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc – nhận xét về cơ bản Trung Quốc đang ở vị trí mà không thể nào thay đổi cho đến khi quốc gia này nhận ra chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng không chỉ đe dọa Mỹ.

Trong một phát biểu được tờ Wall Street Journal dẫn lời, chuyên gia này khẳng định: “Tại Trung Quốc, có một lượng lớn người nghĩ vấn đề hạt nhân Triều Tiên không phải là vấn đề của Trung Quốc, mà là giữa Mỹ và Triều Tiên. Và tôi nghĩ Mỹ đã hoàn toàn sai lầm khi tin tưởng Trung Quốc có thể giải quyết được vấn đề này”.

Kể từ lúc nhậm chức, Tổng thống Donald Trump luôn thúc ép Trung Quốc gây áp lực lên Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí và tên lửa đạn đạo của nước này. Nhưng vào ngày 21/6, ông Trump đã bày tỏ nỗi thất vọng sau cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier được Triều Tiên thả về.

Chia sẻ dòng trạng thái Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Mặc dù tôi trân trọng những nỗ lực mà Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên, song việc đó không đem lại kết quả gì. Ít nhất tôi biết Trung Quốc đã cố gắng”. 

Lời bình luận trên của ông chủ Nhà Trắng được đánh gia có thể là lời cảnh báo về việc Mỹ sắp có hành động đơn phương, nhất là sau khi Bình Nhưỡng thông báo phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa có tên Hwasong-14 vào ngày 4/7. 

Thông báo của Triều Tiên về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa càng làm gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh trong việc trừng phạt Bình Nhưỡng cũng như khiến căng thẳng với Washington ngày một lớn hơn trong bối cảnh lãnh đạo cấp cao Mỹ - Trung chuẩn bị gặp nhau vào tuần này trong khuông khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20  tổ chức cuối tuần này tại Đức.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất của Triều Tiên đã đánh dấu một bước thất bại cho Bắc Kinh, khiến những lời kêu gọi Mỹ đàm phán với Triều Tiên không còn sức nặng và làm tăng nguy cơ chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể tìm đến giải pháp quân sự đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Cuộc thử nghiệm cũng tạo ra một đòn bẩy chính trị cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước khác tại Hội nghị thượng đỉnh G20.

Tổng thống Trump được mong đợi sẽ tìm cách kêu gọi giới lãnh đạo quốc tế tham gia các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên và thúc giục Trung Quốc mạnh tay hơn nữa kiềm chế lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Lần phóng tên lửa này là sức ép đối với Trung Quốc. Bắc Kinh muốn Mỹ đối thoại với Triều Tiên và không chỉ là nhấn mạnh các lệnh trừng phạt và cô lập. Nhưng Triều Tiên lại cứ khiến căng thẳng leo thang”, Zhu Feng – một chuyên gia an ninh quốc tế tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) nhận xét.

Đối với Mỹ, từ trước đến nay Chủ tịch Tập Cận Bình luôn cẩn trọng. Trước sức ép từ Mỹ, Trung Quốc một mặt ủng hộ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và cấm nhập khẩu than đá Triều Tiên. Tuy nhiên quốc gia này cũng phản đối các biện pháp mạnh hơn có thể khiến Bình Nhưỡng bất ổn, lo sợ tạo làn sóng người tị nạn tràn sang khu vực Đông Bắc Trung Quốc và đưa quân đội Mỹ tiến đến sát biên giới Trung Quốc.

Về phía Mỹ, ngay trước khi đợt Triều Tiên phóng thử tên lửa, Tổng thống Trump cũng có nhiều động thái thể hiện sự giận dữ đối với Bắc Kinh, trong đó gồm việc đồng ý với thỏa thuận bán vũ khí trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan, điều tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Stethem của Hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động tuần tra tự doa hàng hải (FONOP) ở Biển Đông, trừng phạt hai công ty và cá nhân Trung Quốc do nghi ngờ có liên hệ với Triều Tiên.

Và sau lần Triều Tiên thử tên lửa hôm 4/7, lại một lần nữa, chia sẻ dòng trạng thái tweet, Tổng thống Trump thúc ép Trung Quốc phải có “động thái mạnh hơn” lên Triều Tiên và chấm dứt tất cả những điều vô lý này “một lần và mãi mãi”.

Theo chuyên gia Zhu Feng, Trung Quốc có thể lựa chọn việc tăng cường sức ép lên Bình Nhưỡng thông qua việc cắt giảm lượng dầu xuất và nhu yếu phẩm sang đó, cắt giảm việc nhập khẩu hàng hóa như quặng sắt và cấm khách Trung Quốc du lịch Triều Tiên.

Thậm chí, Bắc Kinh có thể xem xét bàn luận kế hoạch bất ngờ với Mỹ nếu trong trường hợp có xung đột quân sự nổ ra chống lại Bình Nhưỡng.

Trong buổi họp báo ngày 4/7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lên tiếng cho rằng vấn đề Triều Tiên rất “phức tạp và nhạy cảm”, và khẳng định lại, Bắc Kinh phản đối bất kỳ hành động nào phía Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trung Quốc trước đó nhiều lần gợi ý Triều Tiên tạm dừng chương trình hạt nhân của mình để đối lấy các cuộc tập trận Mỹ - Hàn cũng phải dừng theo. Tuy nhiên, đề xuất ngừng tập trận chung đã bị chính quyền Washington bác bỏ.

Một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận tên lửa, phóng một loạt các loại tên lửa Hyunmoo-2 và ATACMS ra vùng biển phía Đông. 

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Quân đội Hàn Quốc, Mỹ cảnh báo Triều Tiên gây nguy hại thỏa thuận đình chiến
Quân đội Hàn Quốc, Mỹ cảnh báo Triều Tiên gây nguy hại thỏa thuận đình chiến

Theo hãng thông tấn Yonhap, các tư lệnh hàng đầu của quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 5/7 đã đưa ra một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN