Chủ tịch Trung Quốc tới Mỹ, 'ngoại giao golf' của ông Trump sẽ phát huy tác dụng?

Tháng 2 vừa qua, “ngoại giao golf” đã có thành công nhất định trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Floria. Nhưng khi Chủ tịch Trung Quốc tới đây, câu hỏi đặt ra là liệu “ngoại giao golf” của ông Trump có đi kèm với hứng thú của ông Tập Cận Bình ?

Ông Trump chơi golf cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng 2.

Golf là môn thể thao yêu thích của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thời gian rảnh rỗi cuối tuần cũng như tại các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo thế giới. Tổng thống Mỹ Trump sẽ đón ông Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach vào hôm nay (7/4, theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, theo CNN, có rất ít khả năng ông chủ Nhà Trắng chơi golf cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lần gặp gỡ lại Floria này.

Ông Tập Cận Bình là một người hâm mộ bóng đá và có vẻ không phải là người biết chơi golf. Ông còn tiến hành một cuộc chiến chống lại môn thể thao này. Từ khi lên nắm quyền gần 5 năm trước, chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình đã buộc đóng cửa nhiều sân golf trên khắp cả nước và cấm 88 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc chơi môn thể thao này.

"Đối với ông Tập Cận Bình, golf là một chủ đề nhạy cảm ở Trung Quốc. Đó là biểu tượng của tham nhũng, điều mà ông Tập đang chống lại. Golf đại diện cho nhiều điều mà ông Tập đã dành phần lớn nhiệm kỳ của mình để đấu tranh, vì vậy, rất khó để nghĩ đến viễn cảnh chính phủ nước này chấp nhận, hay ít nhất là công khai, môn này trong tương lai gần",  ông Dan Washburn, tác giả cuốn "The Forbidden Game: Golf and the Chinese Dream" (tạm dịch: Trò chơi bị cấm đoán: Golf và Giấc mơ Trung Quốc), cho biết.

Trò chơi của những người giàu có


Trung Quốc đã cấm chơi golf vào năm 1949 sau khi tuyên bố đây là “môn thể thao của những triệu phú”. Thậm chí sau khi nước này cho phép chơi golf trở lại trong những năm 1980 nhằm mở cửa ra bên ngoài nhằm thu hút đầu tư nước ngoài thì Bắc Kinh vẫn dùng dằng chuyện phản đối hay ủng hộ môn thể thao này.

Năm 2004, lệnh cấm các dự án sân golf được đưa ra nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của một đất nước thiếu nước và thiếu đất. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn muốn trục lợi từ việc bán đất và lờ đi sắc lệnh này cho đến khi Chủ tịch Tập Cận Bình quyết định bắt buộc thực thi lệnh này.

Golf bị kiểm soát chặt chẽ trong khi ông Tập Cận Bình tiến hành chiến dịch chống tham nhũng bởi golf được xem là môn chơi lãng phí.

Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc các đảng viên phải ngừng tham gia các câu lạc bộ chơi golf theo một bộ quy tắc ứng xử mới năm 2015, trong đó nêu cụ thể một loạt các hành động có thể bị phạt từ việc sử dụng quỹ công để chơi golf hay chi tiêu quá mức vào các bữa ăn, các chuyến đi nước ngoài.
 
Với lệ phí thành viên câu lạc bộ golf lên tới hàng nghìn USD/năm – vượt xa mức lương của hầu hết các quan chức hay đảng viên – quy tắc nói trên là lệnh cấm trên thực tế.

Thói quen chơi golf


Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có niềm hứng thú lớn với golf. Sự xuất hiện của ông tại CLB golf Virginia hồi cuối tháng 3 đã gây sốt trên mạng, trong khi các cố vấn của ông khẳng định Tổng thống Mỹ lúc đó đang làm việc tại Nhà Trắng.

Ông Trump đã hứng chịu nhiều chỉ trích liên quan tới môn thể thao này vì trước đó, ông từng phê phán người tiền nhiệm Barack Obama lãng phí thời gian khi chơi golf và đi nghỉ. Ông Trump thậm chí đã tuyên bố tại một cuộc vận động tranh cử mùa hè năm ngoái: “Tôi sẽ làm việc vì các bạn. Tôi sẽ không có thời gian để chơi golf”.

Cuộc gặp gỡ giữa ông Tập và ông Trump đang là tâm điểm dư luận. Đặc biệt là hồi tháng 2 vừa qua, “ngoại giao golf” đã có thành công nhất định trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Abe ở Floria.

Nhiều câu hỏi được đặt ra rằng liệu “ngoại giao golf” của ông Trump đi kèm với sự kém hứng thú với môn thể thao này của ông Tập, có dẫn tới việc họ phải tìm tới một điểm chung khác hay không.

Ông Trump có lẽ cần nhớ lại bài học “ngoại giao bóng bàn” từng dẫn tới sự khôi phục quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung thời cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Thời gian sẽ cho chúng ta thấy, liệu ông Trump có phải đóng cửa CLB golf và phủi bụi bàn bóng bàn hay không.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Donald Trump và Tập Cận Bình
Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Donald Trump và Tập Cận Bình

Cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ diễn ra trong bầu không khí căng thẳng sau khi ông Trump cho rằng cuộc gặp sẽ bao gồm nhiều vấn đề mà hai nước bất đồng như Triều Tiên, hay các tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN