Chiến lược thực sự Mỹ đang thực hiện tại Syria

Theo nguyên Phó chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Mỹ, tướng Jack Keane, chiến lược thực sự mà Mỹ đang thực hiện một cách khá vững chắc đối với Syria là làm suy yếu Tổng thống Bashar al-Assad và tăng cường sức mạnh cho lực lượng đối lập.
 

Tổng thống Obama hội ý với các cố vấn an ninh hàng đầu tại Nhà Trắng về tình hình Syria ngày 31/8. Ảnh: Reuters.


Ông Jack Keane phát biểu trên đài BBC rằng, ông đã nói chuyện với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain, Lindsey Graham và được biết: Tổng thống Mỹ Barack Obama có ý định giúp phe đối lập Syria thông qua hỗ trợ huấn luyện để làm suy giảm khả năng quân sự của ông Assad.

Trong khi đó, theo tờ New York Times ngày 3/9, Tổng thống Obama phát biểu rằng: "Chúng tôi có một chiến lược lớn hơn cho phép tăng cường khả năng của phe đối lập nhằm giúp Syria thoát khỏi nội chiến”. Ngoài ra, ông Obama cũng khẳng định "CIA đã đào tạo xong một khóa biệt kích khoảng 50 người cho phe nổi dậy Syria và các nhóm này đã thâm nhập vào Syria”.

Trước đó, hai ông McCain và Graham tuyên bố không ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Obama chỉ tấn công hạn chế Syria mà không thay đổi chế độ vì kế hoạch đó "không phải là một phần của chiến lược tổng thể có thể thay đổi tương quan lực lượng trên chiến trường".

Tuần trước, các quan chức Lầu Năm Góc cũng nói với tờ The Wall Street Journal rằng cuộc tấn công của Mỹ theo kế hoạch sẽ "răn đe và làm suy giảm" lực lượng an ninh của Tổng thống Assad. Các mục tiêu chính sẽ là trụ sở chính quyền và các sân bay tại Syria.

Theo Đại tá không quân Mỹ Hassan Hamada, các sân bay là "hệ thống thần kinh của Damascus. Chúng tôi sẽ nhằm vào các mục tiêu này để hạn chế lực lượng không quân của ông Assad tiến hành ném bom, đồng thời ngăn chặn nguồn cung cấp quân sự từ Nga và Iran cũng như nguồn cung cấp cho các đơn vị quân đội của Syria".

Một phần chiến lược của Mỹ, xét về dài hạn là kế hoạch cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho phe đối lập và gửi các cố vấn phương Tây sang huấn luyện cho phe đối lập Syria.

Liz O'Bagy thuộc Viện Nghiên cứu chiến tranh viết trên tờ Wall Street Journal rằng, các nhóm phiến quân nhỏ "gần đây đã nhận được viện trợ vũ khí và tiền từ Arập Xêút và các nước đồng minh khác, chẳng hạn như Jordan và Pháp".


Theo Tổng biên tập tờ Interpreter Magazine Michael D. Weiss cho biết, Arập Xêút đã phối hợp với Jordan, Mỹ, Anh, và Pháp "thành lập một trung tâm bí mật tại Jordan để huấn luyện lực lượng nổi dậy tại Syria về kỹ thuật, chiến thuật và tình báo".



CT (Theo B.I)
Ông John McCain chơi bài trên điện thoại khi họp về Syria
Ông John McCain chơi bài trên điện thoại khi họp về Syria

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain đã bị bắt gặp chơi bài trên điện thoại di động hôm 3/9 trong buổi họp điều trần của Uỷ ban đối ngoại thượng viện về việc can thiệp quân sự vào Syria.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN