Châu Âu đã chán 'ném cát ngược chiều gió'?

Báo chí Nga ngày 24/9 ghi nhận việc châu Âu dường như đã cảm nhận sự khó chịu nhất định khi áp đặt trừng phạt Nga.

           

Báo "Độc lập" cho biết Liên minh châu Âu (EU) có thể nhóm họp vào ngày 30/9 để xem xét lại các lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga cũng như để thảo luận về việc thực hiện Kế hoạch hòa bình ở Ukraine. Điều này đã được bà Kotsyanchich Maya, phát ngôn viên của người đứng đầu Hội đồng Đối ngoại EU khẳng định ngày 23/9 tại Brussels.

           

Theo một nguồn tin khác giấu tên cũng từ EU, nếu trong trường hợp khả quan nhất thì EU có thể ủng hộ cho việc dỡ bỏ dần dần một số lệnh trừng phạt. Điều này phụ thuộc trước hết vào việc xem xét tiến trình thực hiện Kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Và tùy theo kết quả, EU có thể tiếp tục trừng phạt Nga, xem xét giảm nhẹ hoặc có thể dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp chế tài chống Nga.  

           

Thủ tướng Đức Angela Merkel ghi nhận tiến trình hòa giải ở Ukraine đạt những tiến bộ nhất định. Ảnh: Reuters


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Moskva hiện vẫn chưa thể hiện phản ứng trước động thái mới này của phương Tây.

             

Động thái trên của EU được đưa ra trong bối cảnh Nhóm bộ 3 gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vừa đạt được một loạt các thỏa thuận mang tính bước ngoặt đối với tình hình Đông Ukraine. Hơn thế, thỏa thuận ngừng bắn hôm 5/9 tại Minsk, Belarus, mặc dù có những vi phạm nhất định, song vẫn được ghi nhận là các bên đều cố gắng tuân thủ thỏa thuận này.

 

Ngày 19/9 vừa qua, Nhóm bộ 3 về tình hình Ukraine lại tiếp tục nhóm họp và thông qua Biên bản ghi nhớ gồm 9 điểm, quy định cụ thể các bước đi để thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn trên. Theo đánh giá hiện nay, lệnh ngừng bắn này vẫn được cho là "đang phát huy hiệu lực" tại miền Đông Ukraine. Trong khi đó, ngày 23/9, phát biểu trước giới kinh doanh tại Berlin nhân Ngày công nghiệp Đức, Thủ tướng Angela Merkel cho rằng mặc dù còn nhiều việc cần phải giải quyết, song tiến trình chống khủng hoảng tại Ukraine đã đạt những tiến bộ nhất định.

           

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Đức nhấn mạnh việc cần làm ngay lúc này là khẩn trương giải quyết vụ tranh chấp khí đốt giữa Nga và Ukraine, khi mà mùa Đông đang kề cận. Cao ủy phụ trách năng lượng châu Âu, ông Gunther Oettinger ngày 23/9 trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tại Kiev cũng đề cập vấn đề này, đồng thời khẳng định tranh cãi Nga - Ukraine xung quanh vấn đề năng lượng sẽ được thảo luận một lần nữa tại cuộc họp tiếp theo giữa EU, Nga và Ukraine, dự kiến vào ​​ngày 26/9 tới tại Berlin.

           

Có thể thấy rõ phương Tây đang nỗ lực giải quyết vấn đề của chính mình hơn là lo cho Ukraine khi mà mùa Đông khắc nghiệp của châu Âu đang đến gần. Gây sức ép với Nga trong vấn đề Ukraine, châu Âu đã thực sự chuốc lấy rắc rối khi bị Nga tung đòn đáp trả, trước hết trong lĩnh vực năng lượng. Phải chăng đây cũng là lý do khiến EU dường như không còn mặn mà ném cát ngược chiều gió nữa?

 

 

Quế Anh

Ukraine tìm cách chấm dứt hoảng loạn tài chính
Ukraine tìm cách chấm dứt hoảng loạn tài chính

Đồng hryvnia đã mất giá hơn 40% trong năm nay bất chấp sự can thiệp của Ngân hàng trung ương Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN