Chân dung vị tổng thống trẻ nhất Mêhicô

Ngày 1/12/2012, Tổng thống đắc cử Mêhicô Enrique Pena Nieto chính thức nhậm chức trong một buổi lễ bàn giao và tuyên thệ trước Hạ viện khá đơn giản và gọn nhẹ. Ở tuổi 46, Enrique Pena Nieto trở thành vị tổng thống trẻ nhất trong lịch sử cận đại Mêhicô và đánh dấu sự trở lại cầm quyền của Đảng Cách mạng Thể chế (PRI), một tổ chức chính trị từng cầm quyền lâu dài nhất, giờ đây tái xuất để đối diện với những thách thức và những vấn đề kinh niên trong xã hội Mêhicô từ hàng chục năm qua.


 

Ông Enrique Pena Nieto trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2012.

 

Sinh ngày 20/7/1966 tại làng Atlacomulco thuộc bang Mêhicô trong một gia đình khá giả. Từ khi cắp sách tới trường, Pena Nieto đã chứng tỏ bản lĩnh của một người anh cả của ba người em. Mỗi khi có cơ hội, Pena Nieto đều bày tỏ khát vọng trở thành tổng thống Mêhicô khi trưởng thành. Nếu như trong thời niên thiếu, các bạn cùng thời đều mơ ước trở thành ca sỹ, doanh nhân thành đạt hay cầu thủ bóng đá nổi tiếng, thì Pena Nieto - kể cả trong cách suy nghĩ và ứng xử hàng ngày - vẫn ấp ủ giấc mơ này, thậm chí khi đóng vai tổng thống trong những vở kịch công diễn tại trường phổ thông.


Bên cạnh đó, truyền thống dòng họ nhà Pena Nieto có nhiều người đã từng làm thống đốc bang và giữ các cương vị cao trong chính quyền bang lại càng thúc đẩy ý chí và tham vọng trở thành tổng thống trong con người ông. Năm 1984, Pena Nieto tham gia các hoạt động tuyên truyền trong các chiến dịch tranh cử địa phương và gia nhập PRI, rồi sau đó đảm nhận một vài chức vụ trong bộ máy tuyên tuyền PRI cấp bang. Vào những năm tiếp theo, Pena Nieto tốt nghiệp Khoa Luật trường Đại học Panamericana và khóa Quản lý doanh nghiệp sau Đại học tại Viện Công nghệ Monterrey.


Chàng thanh niên Pena Nieto hành nghề luật sư tại văn phòng Laffan Muse và Kaye trong các năm 1985 và 1986, đồng thời cộng tác với Tập đoàn công nghiệp San Luis. Trong thời kỳ từ năm 1988 đến 1990, ông làm việc tại Văn phòng công chứng số 96 thuộc thành phố thủ đô Mêhicô và vào năm 1990 được bầu làm Bí thư Phong trào Công dân Khu 1 thuộc Liên đoàn các tổ chức nhân dân và đảm nhiệm một số chức vụ khác trong các tổ chức chính quyền bang Mêhicô. Đến năm 2003, Pena Nieto đắc cử ghế nghị sỹ bang và cho đến năm 2011, đã được bầu làm Thống đốc bang Mêhicô, một trong 3 lãnh thổ đông dân và giầu có nhất Mêhicô.


Tháng 1/2012, Pena Nieto được liên danh giữa PRI và Đảng Xanh - Môi trường lựa chọn làm ứng cử viên duy nhất ra tranh cử tổng thống, cạnh tranh với ứng viên Josefina Vazquez Mota, đại diện đảng Hành động Quốc gia (PAN) cầm quyền; ứng viên Andres Manuel Lopez Obrađor, đại diện cho Liên minh cánh tả; và kỹ sư Gabriel Quadri, đại diện cho đảng Liên minh mới. Hôm 31/8/2012, Tòa tư pháp Liên bang tuyên bố Enrique Pena Nieto đắc cử Tổng thống với trên 38% số phiếu hợp lệ.


Ông Pena Nieto kết hôn với Monica Pretelini năm 1993 và có 3 người con. Ba năm sau, khi bà Monica qua đời vì bệnh tim, Pena Nieto tái hôn với nữ nghệ sỹ điện ảnh Angelica Rivera, người từng sắm vai chính trong phim truyền hình nhiều tập mang tên "Chim hải âu" được công chúng trong và ngoài nước rất mến mộ và trên thực tế, đã đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua của Pena Nieto.


Không chỉ biết tận dụng thế mạnh do có khuôn mặt khả ái, tác phong nhanh nhẹn và biết xây dựng hình ảnh cá nhân ngay từ khi còn đảm nhận những chức vụ cấp bang thông qua nhiều hợp đồng với hãng truyền hình Televisa hùng mạnh nhất nước, và các nhiếp ảnh gia từng đoạt giải quốc tế, Pena Nieto còn dày công đi tới 32 bang và đặc khu thủ đô để tuyên truyền và thuyết phục cử tri, đặc biệt là cử tri nữ, về Chương trình hành động của mình nếu như trúng cử, gồm 5 mục tiêu lớn là giảm tới 50% tội phạm trong thời gian ngắn nhất có thể, giảm đói nghèo hiện đang đè nặng lên 52% dân số Mêhicô, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện chất lượng giáo dục và tìm lại vai trò tiên phong của Mêhicô trong quan hệ quốc tế.


Trong suốt thời gian 90 ngày vận động tranh cử và hơn 5 tháng qua với tư cách là Tổng thống đắc cử thông qua nhiều hoạt động và trên diễn đàn khác nhau, Pena Nieto luôn hành động với tinh thần của một tổng thống có tư tưởng tân tiến, muốn đưa Mêhicô thoát khỏi đói nghèo, đóng vai trò xứng đáng trong khu vực và quốc tế, và đặc biệt là cải thiện hình ảnh đất nước trên trường quốc tế vốn cho đến nay bị hoen ố bởi các làn sóng bạo lực, tội phạm ma túy và tội phạm có tổ chức tràn lan.


Biết tận dụng những thế mạnh tiếp thu từ một đảng có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo đất nước, có sức bật của tuổi trẻ và thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử ngày 1/7 vừa qua, tân Tổng thống Pena Nieto không xem nhẹ những khó khăn thách thức của đất nước. Trước hết phải nói đến sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mêhicô sau bầu cử, hậu quả nghiêm trọng do các băng đảng ma túy và tội phạm gây ra, nền kinh tế đang cần những bước đột phá thực sự và những khó khăn tiềm tàng trong nội bộ PRI như chủ nghĩa công thần, vai trò của các nghị sỹ có thâm niên trong bối cảnh mới, sự trì trệ của cách tư duy cũ trong ban lãnh đạo, và đặc biệt là đối trọng nghiệt ngã của hai đảng đối lập lớn tại chính trường nội địa. Bên cạnh đó là những khó khăn ngoại cảnh như kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm chạp, tác động của cuộc khủng hoảng châu Âu và sự thâm nhập cạnh tranh của Trung Quốc.


Mặc dù có nhiều vấn đề tranh cãi liên quan đến quá trình bầu cử ngày 1/7 vừa qua, nhưng rõ ràng về mặt pháp lý, ông Pena Nieto là tổng thống hợp hiến của Mêhicô được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế công nhận. Một điều dễ nhận ra là tân Tổng thống Pena Nieto đang nỗ lực tìm cách thực hiện những cam kết đưa ra trong quá trình vận động tranh cử, và cuộc công du tới các quốc gia Mỹ Latinh, châu Âu và Bắc Mỹ vừa qua cộng với sự điều chỉnh nội bộ đang phát đi nhiều tín hiệu tích cực và bước đầu đón nhận sự hợp tác của các đảng phái chính trị.


Bài và ảnh: Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mêhicô)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN