Bữa trưa thú vị của Ngoại trưởng Nga ở Brussels

Theo "Báo Độc lập" (Nga), ngày 16/12 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có chuyến thăm ngắn tới Brusels và có bữa ăn trưa truyền thống với các bộ trưởng ngoại giao trong Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, ông Lavrov còn có cuộc gặp ngắn với bà Catherine Ashton, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Brussels ngày 16/12. Ảnh: AP


Nội dung các cuộc đàm phán giữa người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga với các quan chức EU là việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nga - EU, tình hình tại Ukraine, vấn đề Iran và giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

Trong bữa ăn trưa kết hợp làm việc giữa ông Lavrov với bộ trưởng ngoại giao 28 nước thành viên EU, hai bên bàn thảo quan hệ song phương, tập trung vào bốn vấn đề: hợp tác kinh tế; tự do, an ninh và pháp luật; đối ngoại; giáo dục và khoa học. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga, các bên đặc biệt chú trọng vấn đề miễn thị thực, hợp tác năng lượng và kết quả Hội nghị thượng đỉnh Vilnius "Đối tác phương Đông", được cho là nhân tố gây ra các sự kiện gần đây tại Ukraine.

Phát biểu tại cuộc gặp, bà Catherine Ashton tuyên bố tình hình ở Ukraine không ảnh hưởng đến mối quan hệ Nga - EU cũng như việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương vào cuối tháng 1/2014. Nhà lãnh đạo châu Âu này cũng cho biết Brussels không loại trừ khả năng bồi thường các thiệt hại tài chính cho Ukraine vì tham gia hội nhập với EU.

Trong các cuộc gặp gần đây với các nhà lãnh đạo Ukraine, các quan chức EU nỗ lực làm rõ nguyên nhân khiến Kiev đột ngột tạm dừng vấn đề hội nhập. EU cho rằng có thể trợ giúp kinh tế cho Ukraine bằng nguồn tài chính của EU, cũng như huy động sự tham gia của các tổ chức tài chính và tín dụng.

Tại cuộc gặp ở Brussels ngày 12 vừa qua, Ukraine và EU đã đạt được thỏa thuận tiếp tục đàm phán thực hiện "lộ trình" ký hiệp định hội nhập và thành lập khu tự do thương mại song phương mà không có sự tham gia của Nga. Tuy nhiên, ngay sau đó thỏa thuận này bị tạm hủy vì EU không hài lòng với lập trường thiếu thiện chí và các đòi hỏi bồi thường thiệt hại vô căn cứ của Kiev.

Trong khi đó, Moskva cũng tích cực nghiên cứu vấn đề cung cấp tín dụng cho Ukraine. Theo Trợ lý Tổng thống Nga Andrey Belousov, tình hình ở Ukraine đã báo động đến mức không thể trụ vững nếu không có nguồn tài chính từ bên ngoài. Trong trường hợp Kiev yêu cầu, Moskva có thể xem xét cấp một khoản tín dụng bình ổn.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh EU cáo buộc Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tiến hành trò chơi hai mặt khi tại Brussels ông này tuyên bố sẵn sàng ký hiệp định hội nhập song ngay sau đó lại đe dọa xét xử những quan chức trực tiếp thực hiện chương trình hội nhập châu Âu. EU cũng cáo buộc Nga gây sức ép lên Ukraine bằng các biện pháp kinh tế và tiến hành trò chơi bóp méo thông tin.

Trả lời kênh truyền hình Russia-24 trước thềm chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Nga Lavrov thừa nhận rằng ông sẽ có cuộc nói chuyện thú vị với các đồng nghiệp EU, những người khăng khăng bảo vệ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ, tôn trọng các quốc gia có chủ quyền và chống mọi biểu hiện gây chia rẽ.

Quan chức ngoại giao cấp cao Nga cũng nhấn mạnh Nga không hài lòng trước việc các quan chức cấp cao EU thay nhau đến Kiev trong những ngày qua nhằm gây sức ép buộc Kiev phải lựa chọn con đường hội nhập EU. Ông Lavrov đưa ra ví dụ rằng giả sử ông đến Đức trong lúc tình hình ở nước này đang phức tạp và ngay sau sự hiện diện của ông tại đây xuất hiện một chính đảng mới với yêu sách đòi Đức ra khỏi EU hoặc giảm vai trò là "người nuôi dưỡng châu Âu" thì ngay lập tức cả Nghị viện châu Âu, Hội đồng Nghị viện NATO, Hội đồng châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu có thể sẽ phẫn nộ đưa ra các tuyên bố rằng Nga can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Đức.

Ông Lavrov hàm ý, ví dụ này có vẻ gần giống với những gì đang diễn ra ở Kiev những ngày qua.


Cao Cường

Trấn áp bất thành đào sâu khủng hoảng Ukraine
Trấn áp bất thành đào sâu khủng hoảng Ukraine

Theo giới phân tích, nỗ lực bất thành của lực lượng an ninh Ukraine trong việc giải tỏa những người biểu tình phản đối khỏi trung tâm thủ đô Kiev đã làm suy yếu Tổng thống Viktor Yanukovych và dập tắt cơ hội nhanh chóng chấm cuộc khủng hoảng kéo dài ba tuần qua.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN