Báo Anh: Ông Putin tính phái 150.000 lính tới Syria “nhổ cỏ” IS

Tờ Express (Anh) ngày 4/10 đưa tin, Tổng thống Nga Putin đang xem xét thực thi một sứ mệnh quân sự quy mô lớn nhằm diệt trừ tận gốc quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Dẫn lời một nguồn tin giấu tên, tờ Express cho biết Nga rất quyết tâm “thổi bay” các mục tiêu ở miền Tây Syria, chiếm giữ Raqqa và các mỏ dầu, khí xung quanh Palmyra. Cuộc đua tới Raqqa đang được đẩy nhanh, Moskva muốn dẹp sạch khu vực quân nổi dậy và đây là mục tiêu tối quan trọng. Raqqa là thành trì của IS, được quân khủng bố tự coi là “thủ đô”, với khoảng 5.000 tay súng đóng tại đây. Tổng thống Putin đang tính toán huy động 150.000 quân dự bị, được gọi đăng ký nhập ngũ hồi đầu tuần trước.

Trước đó, Nga luôn tuyên bố không có kế hoạch đưa bộ binh tham chiến tại Syria.

Máy bay Nga không kích các mục tiêu IS tại Syria. Ảnh: Reuters

Thông tin được đưa ra tại thời điểm chiến dịch không kích của Nga tại Syria bước sang ngày thứ năm. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 4/10 cho biết, các máy bay chiến đấu Su-34, Su-24, Su-25 của Nga đã thực thực hiện 20 vụ không kích trong 24 giờ qua, đánh trúng 10 mục tiêu; sử dụng cả bom xuyên phá boongke Betab-500 hủy diệt nhiều kho đạn, sở chỉ huy của IS tại Jisr al-Shugur, buộc hàng trăm phần tử khủng bố phải tháo chạy khỏi vị trí. Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Andrei Kartapolov cho biết, Nga không những sẽ tiếp tục không kích, mà còn gia tăng cường độ các đòn đánh mang tính “phẫu thuật”.

Đánh giá về kết quả sau 5 ngày không kích, tướng Kartapolov chia sẻ không quân Nga đã phá hủy nhiều căn cứ của IS, triệt tiêu đáng kể tiềm lực quân sự của nhóm này. “Các nguồn tin tình báo của chúng tôi cho biết, quân khủng bố IS đã phải tháo chạy khỏi các khu vực nắm quyền kiểm soát. Đã xuất hiện tâm lý lo sợ, rời bỏ hàng ngũ trong nội bộ IS”, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga nói. Kênh truyền hình Channel 1 (Nga) dẫn lời các nguồn tin ở Lebanon đưa tin, quân khủng bố đã tháo chạy, ra hàng lũ lượt; quân đội chính phủ Syria đang chuẩn bị mở cuộc phản công, khiến nhiều phần tử thánh chiến lo sợ, phải chạy sang lãnh thổ Iraq.

Phương Tây lo ngại bị Nga “bóc mẽ”

Giới phân tích nhìn nhận, Mosvka thực sự rất quyết tâm đánh bại IS để truy tìm một sự thực: Mỹ và phương Tây đã làm được gì trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria? Hơn 13 tháng đã trôi qua, nhưng liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu hầu như không đạt được thành quả đáng kể trong chiến dịch không kích IS, dù được trang bị các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại. Nó khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Washington có thực sự theo đuổi cam kết chống IS, hay chỉ coi chống khủng bố là phương tiện để đạt được các mục tiêu chính trị khác tại Syria.

Tờ Express dẫn lời Tiến sĩ Afzal Ashraf  - chuyên gia chống khủng bố, nói rằng truyền thông phương Tây đã “đề cao” một cách thái quá sức mạnh của IS, trong khi “Nhà nước huyễn hoặc” này thậm chí sẽ tan biến chỉ trong vài giờ nếu liên minh quốc tế quyết định hành động thực sự. Đè bẹp IS bằng các cuộc không kích trong một vài tuần, Moskva muốn khẳng định một thực tế ai mới là người quyết tâm chống khủng bố.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Khabar TV (Iran) ngày 4/10, Tổng thống Bashar al-Assad nói rằng liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu không thể thành công, vì thế lực “hỗ trợ khủng bố thì không thể chống khủng bố”. Ông nói rằng, IS manh nha hình thành tại Iraq từ năm 2006, gắn với thời kì can dự mạnh mẽ của Washington. Ngược lại, nhà lãnh đạo Syria khẳng định rằng, liên minh chống IS do Nga đứng đầu chắc chắn “phải thành công, vì nếu không, toàn bộ khu vực, chứ không phải chỉ là một, hai nước đơn lẽ, sẽ bị phá hủy”.

Trước bước can dự mạnh mẽ, dứt khoát của Nga, phương Tây chưa có “chọn lựa chính sách” nào khác ngoài việc chỉ trích Mosvka. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan ngày 4/10 nói rằng chiến dịch không kích do Nga thực hiện là “một sai lầm nghiêm trọng, là dấu hiệu về bước đi sẽ khiến Nga bị đơn độc tại khu vực”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc, chính sách của Điện Kremlin tại Syria là “liều thuốc đưa tới thảm họa; còn Thủ tướng Anh David Cameroon thì cáo buộc Nga đang hậu thuẫn cho chế độ “giết người” ở Damascus.
Hoài Thanh (Theo Express, RT)
Nga phá hỏng kế hoạch lập vùng cấm bay của Mỹ ở Syria
Nga phá hỏng kế hoạch lập vùng cấm bay của Mỹ ở Syria

Tờ "Financial Times" ngày 5/10 dẫn các nguồn tin trong liên minh do Washington đứng đầu trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết Moskva đã làm đảo lộn kế hoạch lập vùng cấm bay của Mỹ ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN