APEC 2023: Lãnh đạo Mỹ - Nhật nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Trong cuộc gặp ngày 16/11 bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco (Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhất trí rằng hợp tác giữa hai nước tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "quan trọng hơn bao giờ hết".

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ hợp tác để cải thiện tình hình nhân đạo ở Dải Gaza và hướng tới giải pháp hai nhà nước cho người Israel và người Palestine.

Trong khi đó, thông báo của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì ổn định cũng như hòa bình tại nhiều khu vực, trong đó có Bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng thảo luận tình hình xung đột tại Ukraine.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời Thủ tướng Kishida cho biết tại cuộc gặp này, Tổng thống Biden đã mời ông thăm Mỹ vào đầu năm 2024. Lần gần đây nhất ông Kishida thăm Mỹ là vào tháng 8 vừa qua, khi ông Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc tại Trại David gần thủ đô Washington.

Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản diễn ra trong 15 phút, trước khi Thủ tướng Kishida có cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày.

Thanh Hương (TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc vương Brunei nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc vương Brunei nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 16/11, theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN