Ai sẽ vào Bộ Chính trị Trung Quốc tại Đại hội Đảng 19?

Tính theo tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc được xác định sang năm sẽ nghỉ hưu gồm 3 Phó Thủ tướng; Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Chủ tịch Chính Hiệp...

Tờ "Minh báo" của Hong Kong ngày 27/5 đưa tin Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (gọi tắt là Đại hội Đảng 19) dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2017. Điều đáng chú ý là tại Đại hội Đảng 19, trong số 25 Ủy viên Bộ Chính trị hiện nay, do quy định 67 tuổi có thể tiếp tục lưu nhiệm, 68 tuổi sẽ nghỉ hưu, sẽ có 11 người được xác định là sẽ nghỉ hưu, thế nhưng số người được xác định sẽ “cạnh tranh” cho 11 chỗ trống này hiện nay vẫn còn rất ít. 

Nguyên nhân thứ nhất là những quan chức được coi là thân tín của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và được ông đề bạt cất nhắc đều là những quan chức kinh nghiệm còn ít. Thứ hai là những quan chức cấp cao hiện nay có nhiều kinh nghiệm trên chính trường, nhưng chưa chắc đã lọt vào tầm ngắm của ông Tập Cận Bình, vì thế khó đoán những ứng cử viên nào sẽ vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng 19. 

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Trung Quốc tham dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 12 sáng 16/3. Ảnh: Thu Yến Kiên/TTXVN

Tính theo tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị được xác định sang năm sẽ nghỉ hưu gồm Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ, Mã Khải, Lưu Diên Đông; Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn; Bí Thư Ban Bí thư Trung ương Lưu Vân Sơn; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại) Trương Đức Giang, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Lý Kiến Quốc; Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Du Chính Thanh; Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long; Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Mạnh Kiến Trụ và Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Quách Kim Long.

Theo thông lệ trên quan trường Trung Quốc, Bí thư Ban Bí thư Trung ương là những ứng cử viên “lớn” vào Bộ Chính trị. Trong số 3 Bí thư Ban Bí thư Trung ương không phải là Ủy viên Bộ Chính trị hiện nay gồm có: Phó Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Đỗ Thanh Lâm và Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Hồng Chúc đến sang năm tuổi đều gần hoặc quá 70, cơ hội để vào Bộ Chính trị là rất thấp, người duy nhất có khả năng được đưa lên tầm cao hơn là Ủy viên Quốc vụ kiêm Tổng Thư ký Quốc Vụ viện (Chính phủ) Dương Tinh, năm nay 63 tuổi. 

Trong số các quan chức hiện nay, những ứng cử viên “lớn” vào Bộ Chính trị còn có các Ủy viên Quốc vụ, ngoài Dương Tinh ra, Ủy viên Quốc Vụ chuyên trách vấn đề đối ngoại, Dương Khiết Trì (66 tuổi) và Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn (62 tuổi) và Ủy viên Quốc vụ phụ trách vốn đầu tư cho công nghiệp quốc gia Vương Dũng (61 tuổi) đều có cơ hội vào Bộ Chính trị, trong đó Vương Dũng có thể "chen chân" vào hàng ngũ Phó Thủ tướng. 

Trong số các Phó Ủy viên trưởng Nhân đại là Đảng viên có Vương Chấn (66 tuổi), Thẩm Diệu Diệu (60 tuổi), Cát Bính Hiên (65 tuổi) cũng như Phó Chủ tịch Chính Hiệp là Đảng viên gồm Trương Khánh Lê (66 tuổi), Lư Triển Công (65 tuổi), Vương Chính Vĩ (60 tuổi) về lý thuyết đều có cơ hội vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng 19. 

Trong số các quan chức cấp bộ hiện nay, ngoài Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Thiên Tân Hoàng Hưng Quốc (63 tuổi), Chủ nhiệm Văn phòng Tài Chính Trung ương Lưu Hạc (67 tuổi), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Trần Hi (64 tuổi), Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Tin học hóa, Miêu Vu (61 tuổi), Bộ trưởng Bộ Giám sát Hoàng Thụ Kiên (62 tuổi) ra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Triệu Khắc Trí (64 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây Vương Nho Lâm (64 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây Cường Vệ (64 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Lý Hồng Trung (61 tuổi), Bí thư Khu ủy Khu Tự trị Dân tộc Chuang Quảng Tây Bành Thanh Hoa (60 tuổi), Bí thư Khu ủy Khu tự trị Tây Tạng Trần Toàn Quốc (62 tuổi) đều có cơ hội vào Bộ Chính trị. Thế nhưng, từ danh sách những ứng cử viên vào Bộ Chính trị này có thể thấy việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu như nói không phải là đi giật lùi thì cũng là dậm chân tại chỗ.

TTK
Trung Quốc lặng lẽ bố trí sớm nhân sự cấp cao?
Trung Quốc lặng lẽ bố trí sớm nhân sự cấp cao?

Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra "5 yêu cầu" đối với Ủy viên Bộ Chính trị, còn truyền thông chính thức của Trung Quốc cũng đưa ra quan điểm để "quan bất tài" nhường chỗ cho người có tài. Rất có thể những động thái này đều là có ẩn ý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN