10 phút bên Chủ tịch Trung Quốc, ông Trump thay đổi cách nghĩ về Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng nghĩ Bắc Kinh có đủ sức mạnh để kiểm soát chương trình hạt nhân của Triều Tiên, song ông đã thay đổi suy nghĩ sau 10 phút hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc vào tuần trước.

Tổng thống Trump dẫn ông Tập Cận Bình đi tham quan khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida (Mỹ) nhân chuyến thăm đầu tiên của ông này tới Mỹ dưới thời chính quyền Trump và cuộc điện đàm kéo dài 1 tiếng vào ngày 12/4, Tổng thống Trump trả lời Tạp chí Wall Street (WSJ) cho biết ông “tương tác khá tốt” với nhà lãnh đạo Trung Quốc – một dấu hiệu cho thấy bước chuyển trong thái độ đối với Trung Quốc của ông.

Trong thời gian qua, Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc đã không làm gì để giải quyết mối đe dọa đến từ Triều Tiên và buộc tội Bắc Kinh thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, mặc cho căng thẳng gia tăng, lãnh đạo hai nước cũng đã dành thời gian tìm hiểu về suy nghĩ, chính sách của nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida) vào cuối tuần trước. Ông Trump nhận xét về người đồng cấp Trung Quốc: “Ông ấy rất thông minh. Và đó là điểm mạnh của ông ấy. Tôi gọi nó là sự linh hoạt. Chúng tôi thích nhau. Tôi cũng quý mến ông ấy nhiều. Tôi nghĩ vợ ông ấy cũng rất tuyệt vời”.

Tại cuộc hội đàm bàn về hợp tác thương mại song phương và chương trình hạt nhân Triều Tiên, Tổng thống Trump đã nói với ông Tập Cận Bình rằng Washington tin tưởng Bắc Kinh sẽ dễ dàng giải quyết được mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, trước khi ông Tập giải thích về lịch sử Trung Quốc và Triều Tiên.

“Sau 10 phút lắng nghe, tôi nhận ra điều đó không hề dễ dàng. Trước đây tôi cảm thấy họ có sức mạnh to lớn áp chế được Triều Tiên. Nhưng đấy không phải là điều bạn nghĩ”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Dường như không tìm được đồng minh hợp tác nên có vẻ ông Trump đang từng bước thực hiện theo đúng lời nói của mình “Nếu Trung Quốc không hợp tác thì Mỹ sẽ hành động một mình”.

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã điều một nhóm tàu tấn công dẫn đầu là tàu sân bay Carl Vinson làm chủ lực tiến thẳng về bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm vào ngày 12/4, ông Trump đã hối thúc ông Tập Cận Bình “bắn tin” cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un biết rằng nước Mỹ cũng sở hữu tàu ngầm hạt nhân.

Chủ tịch Trung Quốc cũng là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên biết về vụ phóng tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Syria.


Theo kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Trump đã cho ông Tập biết về quyết định của mình khi đang “ăn bánh sô-cô-la”, khiến chủ tịch Trung Quốc “dừng hình” khoảng 10 giây trước khi trả lời “Được rồi”.

Các chuyên gia nhận xét việc ra lệnh phóng tên lửa hành trình nhằm vào căn cứ không quân Syria khi đang đón tiếp ông Tập Cận Bình dường như không chỉ là đòn cảnh cáo với chính quyền Bình Nhưỡng mà Mỹ còn muốn gây sức ép với đồng minh duy nhất của Triều Tiên là Bắc Kinh.

Nhận xét về mối quan hệ đang dần “thân thiết” giữa lãnh đạo hai nước, chuyên gia Zhang Zhexin tại Viện Quốc tế Thượng Hải cho biết: “Cần phải có thời gian để hai nhà lãnh đạo phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai chính phủ. Tính cách khó đoán của ông Trump cùng với sự không ổn định trong việc điều hành chính phủ sẽ khiến khó phát triển tình bạn khăng khít với ông Tập Cận Bình”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Thế giới nín thở chờ ‘sự kiện trọng đại’ ở Triều Tiên hôm nay (15/4)
Thế giới nín thở chờ ‘sự kiện trọng đại’ ở Triều Tiên hôm nay (15/4)

Trước ngày 15/4 – thời điểm Triều Tiên kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, có nhiều động thái ở nước này khiến thế giới lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành một “sự kiện trọng đại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN