Bạc Liêu phản hồi thông tin chính quyền địa phương gây khó dễ cho tiểu thương

Ông Đặng Tiến Út, Bí thư Huyện ủy Phước Long (Bạc Liêu), đã đưa ra thông tin chính thức tại cuộc họp báo mới đây của UBND huyện với cơ quan thông tấn, báo chí về vụ việc hàng trăm tiểu thương tại chợ Phó Sinh (xã Phước Long) cho rằng chính quyền địa phương gây khó dễ, không cho họ vào buôn bán.

Ông Đặng Tiến Út cho biết, vụ việc trên đã được một vài báo, trang mạng điện tử thông tin, nhưng theo ông các bài viết này phản ánh sự việc chưa đúng. Việc một số người dân, dư luận cho rằng chính quyền địa phương gây khó dễ, không cho tiểu thương vào mua bán là hơi vội vã, chưa nắm rõ bản chất của sự việc.

Bí thư Huyện ủy Đặng Tiến Út cho biết thêm, phần đất mà các hộ tiểu thương đang kinh doanh, mua bán là của bà Khương Thị Thủy (tên khác Huỳnh Thị Mai), ở ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long. Cụ thể, ngày 22/7/2015, bà Thủy có trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất trên (thửa đất số 108, tờ bản đồ số 40, ấp Phước Thành, xã Phước Long), đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND. Đồng thời, bà Thủy cũng đã cam kết thực hiện việc xây dựng trên phần đất này đúng theo quy hoạch xây dựng nhà phố thương mại phân lô.

Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, bà Thủy lại không thực hiện đúng theo cam kết và phương án đã phê duyệt. Ngược lại, bà Thủy “phớt lờ” cam kết trước đó, tiến hành đầu tư xây dựng ki-ốt, quầy sạp cho tiểu thương thuê, lập chợ buôn bán với giá cho thuê từ 800 ngàn đồng - 1,2 triệu đồng/tháng. Việc làm trên của bà Thủy là sai với mục đích sử dụng đất quy hoạch của địa phương.

Ngoài việc xây dựng sai mục đích sử dụng đất, việc dựng lều tạm để lập chợ của bà Thủy còn không phù hợp với các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, gây mất cảnh quan đô thị…, gây bất bình dư luận địa phương, tồn tại trong một thời gian dài.

Trước việc làm không đúng cam kết của bà Khương Thị Thủy, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, giải thích cho bà Thủy cũng như tiêu thương ở chợ này nắm rõ, đồng thời hướng dẫn bà con tiểu thương di dời vào chợ xã (chợ nhà nước xây dựng) mua bán. Nhưng nhiều tiểu thương bị bà Thủy “lôi kéo”, nhằm gây sức ép lên chính quyền, cho rằng địa phương làm khó tiểu thương.

Theo ông Đặng Tiến Út, việc một số người cho rằng chính quyền địa phương gây khó dễ, không cho tiểu thương vào chợ mua bán là không đúng với thực tế. Bí thư Huyện ủy Phước Long cho biết thêm, để giải quyết dứt điểm vấn đề này, tránh dư luận thiếu chính xác, Huyện ủy đã giao cho UBND huyện Phước Long tiếp tục mời bà Thủy đến để tuyên truyền, vận động, yêu cầu bà Thủy phải tự tháo dỡ các lều tạm trên, thực hiện đúng theo quy hoạch, cam kết ban đầu.

Nếu bà Thủy không tự tháo dỡ thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế trả lại hiện trạng ban đầu theo quy hoạch xây dựng. Đồng thời, yêu cầu các tiểu thương thuê lều tạm để họp chợ phải di dời vào chợ tập trung của xã, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực này.

Do cố tình sử dụng đất sai mục đích quy hoạch, gây “sức ép” đến chính quyền địa phương, ngày 2/4/2017, bà Khương Thị Thủy đã tự làm đơn “kêu cứu”, mạo danh chữ ký nhiều tiểu thương gửi đến UBND huyện Phước Long, có nội dung như, "chính quyền làm khó dễ tiểu thương mua bán", yêu cầu các cấp chính quyền địa phương tháo dỡ hàng rào, lấp cống…cho người dân mua bán. Khi đơn thư chuyển đi đã gây dư luận không tốt, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây dư luận xấu của bà Khương Thị Thủy, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Tin Tức
Nhiều tiểu thương chưa đồng tình ngừng kinh doanh tại chợ Tấn Tài
Nhiều tiểu thương chưa đồng tình ngừng kinh doanh tại chợ Tấn Tài

Từ ngày 25/11, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) sẽ ngừng hoạt động kinh doanh tại chợ Tấn Tài. Tuy nhiên, đến nay, mới có 357/414 hộ kinh doanh chấp hành chủ trương ngừng hoạt động

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN