Thông tin 'Hàng chục tấn thanh long phải vứt bỏ' là không chính xác

Báo Tin Tức online (TTXVN) đã nhận được Công văn số 239/STTTT-TTra của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau (ngày 21/5/2015) phản hồi bài báo “Hàng chục tấn thanh long phải vứt bỏ” (tác giả Trần Thành Nên, đăng ngày 14/5/2015) có một số nội dung không chính xác.


Ảnh minh họa - TTXVN


Cụ thể, “toàn tỉnh Cà Mau có gần 30 tấn thanh long bị vứt bỏ bởi không tiêu thụ được”; “năm 2010, diện tích của loại cây ăn trái này là 50 ha nhưng nay lên tới gần 1.000 ha”.


Ngày 18/5/2015, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau (NN&PTNT) có báo cáo về tình hình sản xuất và tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh Cà Mau, qua đó khẳng định, không báo cáo việc gần 30 tấn thanh long nông dân Cà Mau trồng bị vứt bỏ do không tìm được đầu ra; cũng không có việc thanh long do nông dân Cà Mau trồng không tiêu thụ được đến mức phải vứt bỏ; đến cuối năm 2014, diện tích trồng cây thanh long toàn tỉnh chỉ có 170 ha, trong đó đã cho trái là 87 ha.


Để làm rõ nội dung trên, ngày 21/5/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã làm việc với đại diện Cơ quan Thường trú TTXVN tại Cà Mau để xác minh thông tin nêu trên.


Kết quả, đại diện Cơ quan Thường trú TTXVN tại Cà Mau xác định, có 3 nội dung không chính xác do sơ suất trong việc sử dụng thông tin của cộng tác viên chưa được thẩm định: cụ thể: “Toàn tỉnh đã có gần 30 tấn thanh long bị vứt bỏ bởi không tiêu thụ được”; “Năm 2010, diện tích của loại cây ăn trái này là 50 ha nhưng nay lên tới gần 1.000 ha”; Dẫn nguồn cung cấp thông tin: “Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau”.


Báo Tin Tức xin tiếp thu phản hồi của Sở Thông tin truyền thông tỉnh Cà Mau, đồng thời xin thông tin lại để bạn đọc được rõ.


 

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN