Không có chuyện vải thiều Bắc Giang 'dội chợ'

Vừa qua, có thông tin cho rằng có tình trạng vải thiều Bắc Giang “dội chợ”, ngày 3/7, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định, không có chuyện vải thiều "dội chợ", có giá thấp do thương lái Trung Quốc rút về không thu mua.

Khu vực trung tâm thị trấn Chũ (Bắc Giang), nơi diễn ra hoạt động mua bán vải thiều, được phủ kín một màu đỏ tươi của Vải thiều. Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Khẳng định của ông Võ Văn Quyền được đưa ra theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cũng như của huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), cũng theo ông Quyền, hiện nay đang là cuối vụ vải, sản lượng mặt hàng này còn rất ít (khoảng 10%).

Tại Trung Quốc vụ vải của họ đến sớm như vải của Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam đang vào vụ chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, các đơn hàng vải thiều vẫn đang tiếp tục được thực hiện và giảm dần theo thời vụ.

Tại thị trường trong nước, việc kết nối điểm tiêu thụ ở phía Nam vẫn tốt, lượng hàng vào các chợ đầu mối vẫn bình thường; vải thiều vẫn có giá từ 15.000-20.000 đồng/kg. Những loại vải thiều bị sâu, kém chất lượng thấp mới có giá từ 5.000-7.000/kg nhưng loại này không phổ biến.

Ông Võ Văn Quyền cũng cho biết, tỉnh Bắc Giang và Sở Công Thương Bắc Giang đã khẳng định, vụ vải năm nay là vụ vải thắng lợi với gía vải cao hơn từ 3.000-5.000 đồng/kg so với vụ trước; sản lượng tiêu thụ nhiều hơn và việc tiêu thụ vải thiều đến nay vẫn bình thường.

Đỗ Thảo Nguyên (TTXVN)
Niềm vui người trồng vải
Niềm vui người trồng vải

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, năm nay giá vải quả bình quân cao hơn năm ngoái khoảng 20%. Sự đầu tư cho khoa học kỹ thuật và quy trình chăm sóc để quả vải được xuất ngoại đang hứa hẹn những mùa bội thu cho nông dân trồng vải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN