07:18 21/07/2011

Phạm tội giết người, 4 anh em cùng vào tù

Ngày 21/7, tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã xét xử vụ giết chiến sĩ binh nhất Huỳnh Trung, sinh năm 1992, thuộc Phòng Hậu cần, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.

Ngày 21/7, tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã xét xử vụ giết chiến sĩ binh nhất Huỳnh Trung, sinh năm 1992, thuộc Phòng Hậu cần, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng, vào 18h ngày 20/8/2010, trong lúc đang uống rượu nghe tin em mình là Điểu Pa Lô bị đánh, Điểu Sơn (18 tuổi), Điểu Tâm (16 tuổi), Điểu Danh (24 tuổi), Điểu Nghiêm (16 tuổi) cùng ngụ tại ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạch, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã cùng nhau đi tìm người trả thù. Khi đến gần chốt biên phòng thuộc xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh thì gặp 3 người đang đi bộ. Do trời tối nên cả bọn tưởng nhầm chiến sĩ Huỳnh Trung là người đã tát em mình nên cả 4 đã cùng nhau lấy dao tự chế đâm chém nhiều nhát vào người chiến sĩ Trung. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và sau đó chuyển về Viện 175, Bộ Quốc Phòng điều trị tiếp, nhưng đến ngày 24/8 thì chiến sĩ Trung tử vong..

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị can đã cố ý cùng thực hiện một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, vô cớ chém chết quân nhân Huỳnh Trung. Tuy nhiên, nhận thấy các đối tượng phạm tội do hiểu nhầm, là đồng bào dân tộc thiểu số ít học, nhận thức hạn chế, thành khẩn nhận tội nên Tòa án quân sự đã tuyên phạt bị cáo Sơn 9 năm tù giam, Danh 8 năm 6 tháng tù giam, Tâm 5 năm tù giam, Nghiêm 3 năm 6 tháng tù treo.

Theo TTXVN/Tin tức