05:15 12/05/2015

Phạm Băng Băng kiếm 'bội' tiền nhất năm thứ 3 liên tiếp

Với thu nhập lên tới 128 triệu NDT hồi năm 2014, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã đứng đầu danh sách 100 nhân vật nổi tiếng Trung Quốc của tạp chí Forbes.

Với thu nhập lên tới 128 triệu NDT (20,62 triệu USD) hồi năm 2014, nữ diễn viên Trung Quốc Đại lục Phạm Băng Băng đã đứng đầu danh sách 100 nhân vật nổi tiếng Trung Quốc của tạp chí Forbes. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cô “ngự trị” vị trí đầu danh sách này, trong đó thống kê thu nhập hàng năm của 100 người nổi tiếng.


Nữ hoàng giải trí Phạm Băng Băng.


Đứng thứ 2 trong danh sách trên là ca sĩ Đài Loan Châu Kiệt Luân, với thu nhập 101,5 triệu NDT (16,35 triệu USD). Tiếp đó là tài tử Hong Kong Tạ Đình Phong với 77,5 triệu NDT (12,48 triệu USD).

Thu nhập và mức độ “phủ sóng” trên các phương tiện truyền thông là hai “thước đo” chính để quyết định giá trị thương mại của mỗi ngôi sao. Phạm Băng Băng là một “Nữ hoàng truyền hình”. Cô thủ vai chính trong loạt phim “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” (“The Empress of China”) và nhiều chương trình truyền hình khác. Bộ phim “Vạn vật sinh trưởng” (“Ever Since We Love”) của cô cũng gặt hái nhiều thành công tại phòng vé.

Trong khi đó, danh vị ngôi sao và mức độ “phủ sóng” trên các phương tiện truyền thông của Châu Kiệt Luân cũng tăng mạnh nhờ đám cưới với người mẫu kiêm nữ diễn viên Côn Lăng vào tháng 11/2014. Các chương trình hòa nhạc của anh và chiến dịch quảng cáo cũng đem lại cho ca sĩ này thu nhập đáng kể.

Còn Tạ Đình Phong, từng gặt hái thành công với chương trình truyền hình thực tế về các món cho người sành ăn hồi năm ngoái, cũng xuất hiện “dày đặc” trên các phương tiện thông tin đại chúng sau khi tái hợp với “tình cũ” Vương Phi.

Lần lượt chiếm vị trí thứ 4 đến thứ 8 trong danh sách là các diễn viên Thành Long, Huỳnh Hiểu Minh, Tôn Lệ, Triệu Vi và Lưu Đức Hoa. “Khóa đuôi” trong Top 10 là ca sĩ Hong Kong Trần Dịch Tấn.

Đứng thứ 9 trong danh sách là thần tượng tuổi vị thành niên, ca sĩ kiêm diễn viên Lý Dịch Phong, với thu nhập đạt 69 triệu NDT (11,1 triệu USD). Trong số 15 ngôi sao giải trí xuất hiện lần đầu trong danh sách, có 9 người là thần tượng tuổi teen, gồm Lộc Hàm (đứng thứ 37), Ngô Phàm (42), Trần Hảo (69), Trần Vũ Bình (70), Lâm Canh Tân (77), Trịnh Khải (86 và ban nhạc nam TFBOYS (92). Họ là những người trở thành sao nhờ các mạng xã hội và tham gia nhiều phim, chương trình tạp kỹ và chương trình truyền hình thực tế.

Tính tổng cộng, 10 tên tuổi hàng đầu trong danh sách này đạt thu nhập 830 triệu NDT (133,7 triệu USD), trong khi toàn bộ 100 người nổi tiếng trong danh sách đã thu về được 3,6 tỷ NDT (591,2 triệu USD) trong năm 2014. Ba nhà văn có tên trong danh sách là Hàn Hàn (thứ 63), Quách Kính Minh (78) và Trương Vĩ (65).

Danh sách này còn cho thấy, một số đạo diễn thuộc thế hệ lớn tuổi hơn ở Trung Quốc không đáp ứng kỳ vọng của khán giả khi những phim “bom tấn” của Ngô Vũ Sâm và Khương Văn đều thất bại tại phòng vé. Ngô Vũ Sâm không lọt vào danh sách năm nay, trong khi Khương Văn đứng thứ 36.


TTXVN/Tin tức