07:17 16/07/2014

'Phải thanh tra dự án cấp nước sạch Sông Đà'

Tại cuộc họp báo quý II diễn ra sáng 16/7 tại Hà Nội, ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ nhấn mạnh cần phải thanh tra dự án nước sạch Sông Đà của Vinaconex bởi việc này ảnh hưởng đến nhiều người dân khiến dư luận rất bức xúc.

Tại cuộc họp báo quý II diễn ra sáng 16/7 tại Hà Nội, ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ nhấn mạnh cần phải thanh tra dự án nước sạch Sông Đà của Vinaconex bởi việc này ảnh hưởng đến nhiều người dân khiến dư luận rất bức xúc.

"Cần phải thanh tra toàn diện dự án cấp nước này để làm rõ nguyên nhân vì sao, vướng mắc ở chỗ nào và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức ra sao", ông Lượng cho biết.

Sự cố vỡ đường ống nước làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân xung quanh khu vực. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Hiện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo các cục, vụ tổng hợp, đề xuất cụ thể. Theo ông Lượng, việc thanh tra này thuộc thẩm quyền của bộ chủ quản và bộ phải chủ động tiến hành thanh tra. Nếu bộ không thực hiện thì Thanh tra Chính phủ sẽ có văn bản yêu cầu. Trong trường hợp khi có yêu cầu mà bộ không làm thì Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc. Thậm chí khi bộ tiến hành thanh tra thì Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm soát và nếu chưa đạt kết quả thì Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc, tiến hành làm lại.

Theo số liệu của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai gần 3.400 cuộc thanh tra hành chính và trên 85.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 391.000 tổ chức, cá nhân. Qua đó, cơ quan này phát hiện nhiều tập thể, cá nhân vi phạm với tổng số tiền trên 9.800 tỷ đồng, trên 1.000 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 533 tập thể, trên 1.100 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 18 vụ, 24 đối tượng, xử lý trách nhiệm 5 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.


Thu Phương