05:09 26/05/2011

Phá nhiều đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy

Đại úy Đặng Đức Hảo, Phó phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nam Định cho biết: đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn.

Đại úy Đặng Đức Hảo, Phó phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nam Định cho biết: đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn.

Sau một thời gian dài theo dõi các đối tượng, vào hồi 17h15' ngày 19/5, trên đường đi Hà Nội, gần chân cầu vượt Lộc Hòa, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh Nam Định đã bắt quả tang Lã Thị Hiền (SN 1977, trú tại 18/33 Phan Chu Trinh, phường Phan Đình Phùng, TP.Nam Định) đang vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ, thu giữ 1 điện thoại di động, 1 xe máy và một số vật chứng liên quan. Ngay sau đó, công an tiếp tục bắt khẩn cấp một đối tượng liên quan khác trong đường dây là Vũ Ngọc Phương (SN 1970, trú tại 25/97 đường Trường Chinh, phường Bà Triệu, TP.Nam Định), thu 2 điện thoại di động, 1 xe máy và 13,5 triệu đồng.

Theo các cán bộ điều tra thuộc PC47, dù chưa có tiền án, tiền sự, nhưng 2 đối tượng trên đã tham gia buôn bán ma túy tổng hợp từ rất lâu và đều là những đối tượng nghiện ngập, thường xuyên "đi sàn" để lắc. Đường dây tội phạm này thường xuyên vận chuyển ma túy tổng hợp với khối lượng lớn từ Quảng Ninh về Nam Định tiêu thụ và liên quan đến nhiều đối tượng ở trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, Công an tỉnh Nam Định đang tập trung điều tra, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố các đối tượng liên quan.

* Thượng tá Phạm Văn Hải, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu) cho biết: ngày 25/5, Đồn biên phòng 293 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Phùng Sần Khoa cầm đầu đã bị bắt giữ vào chiều 24/5. Đây là kết quả phá chuyên án mang bí số 518T.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/5, tại khu vực trung tâm xã biên giới Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, lực lượng đánh án của chuyên án 518T đã bắt quả tang đối tượng Phùng Sần Khoa (sinh năm 1987, ở bản Tô Y Phìn, xã biên giới Mồ Sì San, huyện Phong Thổ) đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng cách dùng túi vải nhựa gói bốn cục thuốc phiện có trọng lượng khoảng 700 gam, giấu trong một can mỡ lợn, hòng qua mắt các lực lượng chức năng.

Tại Đồn biên phòng 293, Khoa khai nhận đã mua số thuốc phiện trên của một người dân tộc Dao không biết tên, địa chỉ, ở chợ Dào San. Đối tượng Khoa còn khai đã có hai đối tượng là Phùng Chin Hộ, sinh năm 1966, ở xã Mồ Sì San và Lý Tạ Mẩy, sinh năm 1979, cùng ở xã Mồ Sì San, góp 14 triệu để mua số thuốc phiện trên về địa bàn để bán lẻ cho người nghiện. Sau khi Khoa bị bắt quả tang khoảng 30 phút, hai đối tượng Hộ và Mẩy cũng bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp.

* Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút, đêm 24/5, tại Km5, tỉnh lộ 128, đường đi thị xã Lai Châu – Sìn Hồ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu đã tóm gọn một đối tượng vận chuyển 4,55 gam hêrôin.

Vào thời điểm trên, trong lúc làm nhiệm vụ, thấy một xe mô tô biển kiểm soát: 25F3-3522 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an Lai Châu đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, đối tượng tên là Đỗ Công Hoàn (sinh năm 1973), điều khiển xe đã khai nhận cục bột có màu trắng giấu trong áo, có trọng lượng 4,55 gam đó là hêrôin. Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an Lai Châu đã lập biên bản bắt quả tang đối tượng này và bàn giao cùng tang vật cho Công an thị xã Lai Châu xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Lai Châu mở rộng điều ra.

Tin tức/TTXVN