08:08 24/08/2014

Phá kỷ lục bơi 400m, Mỹ thoát cái bóng Phelps

Tiếp đà phá kỷ lục trong môn bơi lội, ngày 23/8, tại giải vô địch bơi lội Pan Pacific, VĐV trẻ người Mỹ Katie Ledecky đã phá kỷ lục thế giới 400m tự do nữ.

Tiếp đà phá kỷ lục trong môn bơi lội, ngày 23/8, tại giải Vô địch bơi lội Pan Pacific, VĐV trẻ người Mỹ Katie Ledecky đã phá kỷ lục thế giới 400m tự do nữ.

Nữ VĐV năm nay mới 17 tuổi  đã lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 3 phút 58 giây 37, vượt qua kỷ lục cũ được chính cô lập cách đây chưa đầy 1 tháng tại California gần nửa giây.


Katie Ledecky mỉm cười đầy tự tin khi giấc mơ lập kỷ lục thành sự thật (ảnh: AFP)


Ledecky hiện là nữ kình ngư nắm giữ cả 2 kỷ lục thế giới nữa là 800m và 1.500m tự do. Không những thế, tuy tuổi còn trẻ nhưng Ledecky vừa là nhà vô địch thế giới vừa là nhà vô địch Olympic. Ở Pan Pacifics, cô có được 4 chiếc HCV ở các nội dung 200m, 400m, 800m cá nhân và 4x200m tiếp sức. Ledecky thực sự là một ngôi sao rực sáng trong môn bơi lội.

Chỉ trước cô gái lập kỷ lục mới có vài tiếng, Phelps đã đầy nỗ lực giành được chiếc HCV đầu tiên trong lần thứ 2 trở lại với các giải đấu tầm thế giới nội dung 100m bơi bướm nam. Đây là nội dung sở trường từng 3 lần liên tiếp vô địch Olympics của Phelps. Nhưng ngay sau đó, kỷ lục mới của Ledecky khiến cho chiếc HCV của thủ lĩnh đội quân bơi lội Mỹ không còn trở thành tâm điểm chú ý. Rõ ràng các VĐV bơi lội Mỹ đang tìm cách thoát khỏi cái bóng của Phelps ngày nào. 

Giải vô địch Pan Pacific quy tụ các VĐV bơi lội hàng đầu của Mỹ, Australia, Nhật Bản, Canada và các VĐV khách mời của nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới, được tổ chức 4 năm một lần để tránh trùng với các giải Olympic cũng như giải Vô địch bơi lội thế giới. Giải diễn ra từ ngày 21-24/8.


Minh Đăng