03:12 18/03/2015

Phá đường dây mua bán hoá đơn VAT

Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Đức Thanh, Giám đốc công ty TCT, là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Huỳnh Đức Thanh (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam), Giám đốc công ty TCT - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong 2 năm 2012 và 2013, đối tượng Huỳnh Đức Thanh đã xuất khống 37 hóa đơn giá trị gia tăng cho 5 công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tổng số tiền bán hàng ghi trên 37 hóa đơn chưa tính thuế là trên 600.000.000 đồng và 10% thuế giá trị gia tăng là trên 60.000.000 đồng.

Ngoài ra, Thanh còn đứng ra thành lập công ty TNHH MTV Phương Dung, do vợ Thanh là Võ Thị Thanh Phương đứng tên làm giám đốc. Giữa công ty Phương Dung và công ty TCT không có hoạt động mua bán hàng hóa, nhưng năm 2012 và 2013, Thanh đã chỉ đạo cho vợ ký xuất khống 40 hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng cho công ty TCT để hợp thức đầu vào của công ty TCT.

Trước những chứng cứ, thông tin thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Huỳnh Đức Thanh về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.


Nguyễn Sơn (TTXVN)