12:10 08/12/2011

Phá đường dây làm giả giấy tờ nhập cư cho con trai ông Kadhafi

Giới chức Mêxicô ngày 8/12 (giờ Việt Nam) cho biết, họ đã ngăn chặn kế hoạch của một trong những con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ quá cố của Libi Moamer Kadhafi nhằm đưa gia đình trốn sang Mêhicô, đồng thời phá vỡ một mạng lưới quốc tế được lập ra để thực hiện kế hoạch này.

Giới chức Mêxicô ngày 8/12 (giờ Việt Nam) cho biết, họ đã ngăn chặn kế hoạch của một trong những con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ quá cố của Libi Moamer Kadhafi nhằm đưa gia đình trốn sang Mêhicô, đồng thời phá vỡ một mạng lưới quốc tế được lập ra để thực hiện kế hoạch này.


Al-Saadi Kadhafi cùng gia đình có ý định nhập cư bất hợp pháp vào Mêhicô. Ảnh: Internet


Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Mêhicô Alejandro Poire cho biết, băng tội phạm này làm giả giấy tờ để đưa Al-Saadi Gadaffi, con trai cố Tổng thống Libi Kadhafi và gia đình, nhập cảnh và định cư tại Mêhicô.

Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan, trong đó có 2 người mang quốc tịch nước ngoài và một trong số đó được cho là người liên hệ trực tiếp với Al-Saadi.

Theo Bộ trưởng Poire, kế hoạch ban đầu của băng tội phạm trên là mở tài khoản chuyển tiền, mua biệt thự sang trọng tại khu vực bãi biển bên bờ Thái Bình Dương của Mêhicô, thuê máy bay riêng để liên lạc giữa các tụ điểm trong nước, và giữa Mêhicô với Mỹ, Canađa, Kosovo và các nước Trung Đông nhằm tạo một hành lang an toàn để đưa gia đình Kadhafi đến bang Nayarit nằm ở phía tây Mêhicô, bên bờ Thái Bình Dương.

Cùng ngày, phát ngôn viên Phủ Tổng thống, bà Alejandra Sota, thông báo, các phần tử liên quan mang quốc tịch nước ngoài vẫn thường xuyên liên lạc với các cơ quan đại diện của họ tại Mêhicô, và quá trình xét xử sẽ sớm được tiến hành theo quy định của luật pháp nước sở tại và quốc tế. Bà cũng cho biết Al-Saadi đang bị quản thúc ở thủ đô Niamây của Nigiê. Người con trai 38 tuổi này của ông Kadhafi đã chạy khỏi Libi hồi cuối tháng 8 vừa qua sau khi thủ đô Tripôli rơi vào tay lực lượng ủng hộ Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp tại Libi, chấm dứt 42 năm cầm quyền của ông Kadhafi. Sau đó, Al-Saadi cùng với mẹ và em gái đã vượt biên giới sang nước láng giềng Nigiê tị nạn. Al-Saadi đang bị Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã và chịu các biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc như bị cấm đi lại và tiếp cận các tài sản gửi ở ngân hàng.

Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mêhicô)