05:10 25/05/2012

Phá đường dây diễn viên, người mẫu bán dâm giá 1.000 USD

Trong đường dây bán dâm liên tỉnh này, đối tượng bán dâm đa số là sinh viên, người mẫu, diễn viên điện ảnh và thậm chí có cả những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, từng tham gia thi hoa hậu tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Sáng 25/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để mở rộng điều tra đường dây tổ chức mại dâm quy mô lớn dưới hình thức “gái gọi” trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Trong đường dây bán dâm liên tỉnh này, đối tượng bán dâm đa số là sinh viên, người mẫu, diễn viên điện ảnh và thậm chí có cả những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, từng tham gia thi hoa hậu tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, chiều 24/5, một nữ diễn viên kiêm người mẫu đã bị Cảnh sát hình sự bắt quả tang khi đang bán dâm tại một khách sạn ở Sơn Tây, Hà Nội. Từ đây, một đường dây gái gọi cao cấp đã bị phanh phui.

Cùng với diễn viên, người mẫu này, hai “chân dài” bán dâm khác cũng bị bắt quả tang khi đang có hoạt động mại dâm cùng với khách tại một khách sạn ở Sơn Tây, Hà Nội cùng một khách sạn khác trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM. Ngoài các “chân dài” bán dâm, Cảnh sát cũng đã bắt giữ “má mì”.

Cầm đầu đường dây diễn viên, người mẫu bán dâm là một “má mì” tên là Đỗ Trung Kiên 26 tuổi, biệt danh "Kiên Pê đê" không nghề nghiệp , hiện đang thuê nhà tại Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.


"Tú ông" Đỗ Trung Kiên, tức Kiên "pê đê". Ảnh: nld.com.vn



Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai Đỗ Trung Kiên có hành vi môi giới mại dâm cho khách mua dâm và gái bán dâm ở hai khách sạn tại Hà Nội và TP.HCM. Tại Cơ quan điều tra, Kiên khai nhận đã thực hiện việc môi giới mại dâm từ năm 2009 tới nay. Mỗi lần môi giới "Tú ông" này được hưởng lợi 30% tiền gái bám dâm được nhận. Bước đầu Đỗ Trung Kiên khai nhận đã điều hành đường dây mại dâm cao cấp này từ năm 2009. Số lượng gái bán dâm do Kiên môi giới thường xuyên khoảng 20 người.

Kiên còn khai nhận, để tuyển “hàng” cho đường dây của mình, Kiên hàng ngày thường lang thang tại các quán cà phê, ban đêm thường lui tới các vũ trường nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội và TP HCM, trong đó chú yếu là CLB Elite và Venus… để tiếp cận với các đối tượng có nhiều tiền thích ăn chơi, đua đòi, các đại gia trong lĩnh vực kinh tế, xây dựng nhằm "tiếp thị" cung cấp gái mại dâm.

Sau khi có mối quan hệ và tạo được niềm tin với các khách mua dâm, Kiên mới cho số điện thoại và “mật khẩu” liên lạc, nếu có nhu cầu mua dâm khách sẽ liên lạc với Kiên qua số của Kiên để được “báo giá”, hẹn địa điểm và điều gái đến các khách sạn hạng sang tại Hà Nội hoặc TP HCM bán dâm với giá từ 4 triệu đến 6 triệu đồng một lượt, 400 - 600 USD/đêm. Nếu khách hàng có nhu cầu dẫn các "chân dài" đi tour trong nước hoặc nước ngoài, đường dây của Kiên cũng đáp ứng với giá từ 1.000 - 1.500 USD, chưa kể tiền ăn ở.

Số tiền này sẽ được thanh toán cho gái mại dâm sau mỗi lần mua bán dâm, Kiên được nhận 20- 30% tiền công môi giới (nhận trực tiếp hoặc qua tài khoản).

Theo đánh giá của cơ quan Công an, đây là đường dây tổ chức mại dâm có quy mô lớn, đối tượng hoạt động trên diện rộng có liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương, hoạt động trong thời gian dài, số lượng tiền thu được cho hoạt động mại dâm là rất lớn.

Quang Vũ