02:18 23/02/2012

Phá băng nhóm sử dụng súng, bình xịt hơi cay để trấn lột

Ngày 23/2, ông Lê Ngọc Đức, Trưởng công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã thông báo kết quả điều tra vụ án cố ý gây thương tích, tàng trữ, sử dụng súng, bình xịt hơi cay trái phép tại phố Kiểu (xã Yên Trường, huyện Yên Định).

Ngày 23/2, ông Lê Ngọc Đức, Trưởng công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã thông báo kết quả điều tra vụ án cố ý gây thương tích, tàng trữ, sử dụng súng, bình xịt hơi cay trái phép tại phố Kiểu (xã Yên Trường, huyện Yên Định). Theo đó, 7/8 đối tượng trong băng nhóm xã hội đen do Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1973 cầm đầu đã bị bắt và hàng chục đối tượng khác có liên quan được vận động đầu thú.

Trước đó, ngày 4/2, tên Nguyễn Văn Xuân cùng 5 đối tượng khác bịt mặt, đem theo hung khí gồm súng, bình xịt hơi cay, dao đã tấn công anh Lương Trọng Soái cùng hai phụ xe (nhà xe Hùng Thắng). Tên Xuân dùng súng côn dí vào tai anh Soái, số còn lại dùng súng tia lửa điện, bình sịt hơi cay tấn công anh và hai phụ xe làm anh Soái bị thương. Sau vụ việc, tên Xuân đã cho mỗi đối tượng kể trên 500.000 đồng.

Xác định đây là vụ án các đối tượng  họat động theo kiểu xã hội đen, đâm thuê, chém mướn, có tính chất nghiêm trọng và có nhiều mối quan hệ "đa chiều". Băng nhóm này cũng gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Công an huyện Yên Định đã lập chuyên án và bắt giữ 7/8 đối tượng trong băng nhóm, sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.

Tiến hành khám xét 5 địa điểm, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Yên Định cũng đã thu giữ toàn bộ hung khí gây án gồm 1 khẩu súng ngắn, côn tự tạo, 33 viên đạn, 1 súng bắn tia lửa điện, 1 bình sịt hơi cay và 2 con dao.

TTXVN/ Tin Tức