08:13 12/08/2014

Paraguay và Brazil triệt phá tội phạm ma túy

Cơ quan phòng chống ma túy Paraguay vừa bắt giữ hai tấn cần sa tại một khu rừng thuộc tỉnh Alto Paraná có biên giới với Brazil, theo dự kiến được đưa đi tiêu thụ tại nước láng giềng này.

Cơ quan phòng chống ma túy Paraguay (Senad) ngày 11/8 cho biết vừa bắt giữ hai tấn cần sa tại một khu rừng thuộc tỉnh Alto Paraná có biên giới với Brazil, theo dự kiến được đưa đi tiêu thụ tại nước láng giềng này.


Ước tính có khoảng 10 người làm việc tại khu vực trên nhưng đã kịp tẩu thoát khi phát hiện các lực lượng an ninh.


Trùm buôn lậu ma túy José Benemário de Araujo bị bắt (ảnh: Senad)


Riêng tại tỉnh Alto Paraná, từ đầu năm tới nay lực lượng phòng chống ma túy Paraguay đã tịch thu 137 tấn cần sa, đồng thời phá hủy 86 hécta cây gây nghiện này.


Paraguay là nước sản xuất cần sa lớn nhất Nam Mỹ, trong đó 80% được đưa đi tiêu thụ tại Brazil bằng đường bộ, và phần còn lại được bán lậu tại Argentina, Uruguay, Bolivia và Chile.


Cùng ngày, với sự phối hợp của cảnh sát Brazil, Senad đã bắt giữ một trùm buôn lậu ma túy người Brazil có tên José Benemário de Araujo. Đối tượng này từng bị tuyên phạt tổng cộng 73 năm tù vì tội giết người, bắt cóc, lập băng đảng tội phạm...


Sau khi vượt ngục, nhân vật này có một thời gian ẩn áu tại các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro trước khi sang thành phố Ciudad del Este của Paraguay và bị bắt tại đây.


Trong khi đó, cảnh sát thành phố Rio de Janeiro thông báo trong ngày 10/8 đã tịch thu 2,5 tấn cần sa được vận chuyển trên hai chiếc xe trên một con đường cao tốc nối thành phố Sao Paulo với Rio de Janeiro, đồng thời bắt giữ năm đối tượng liên quan.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)