12:16 11/12/2011

Panasonic tham gia thị trường điện thoại thông minh

Tập đoàn Panasonic (Nhật Bản) cho biết sẽ tung ra mẫu điện thoại thông minh (smartphone) đầu tiên của hãng vào tháng 3/2012.

Tập đoàn Panasonic (Nhật Bản) cho biết sẽ tung ra mẫu điện thoại thông minh (smartphone) đầu tiên của hãng vào tháng 3/2012

Mẫu điện thoại thông minh của Panasonic sẽ ra mắt vào tháng 3/2011. Ảnh: Internet


Mẫu điện thoại thông minh đầu tiên của Panasonic xuất hiện tại châu Âu sẽ chạy trên hệ điều hành Android của hãng Google, được trang bị màn hình cảm ứng 4,3 inch và có khả năng chống thấm nước và bụi bẩn. Tập đoàn này đang đặt mục tiêu bán được 1,5 triệu chiếc tại "lục địa già" trong tài khóa 2012-2013 (kết thúc vào ngày 31/3/2013).

Ngoài châu Âu, Panasonic cũng lên kế hoạch bán sản phẩm tại các thị trường nước ngoài khác như Trung Quốc và Mỹ, với mục tiêu bán được 9 triệu chiếc điện thoại thông minh tại thị trường nước ngoài trong tài khóa 2015-2016. Toshinori Hoshi, người đứng đầu phụ trách bộ phận kinh doanh điện thoại di động của Panasonic khẳng định: "Giờ là thời điểm "chín muồi" để chúng tôi tiến ra thị trường nước ngoài, khi lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động trong nước đang gặp nhiều khó khăn".

Hiện Panasonic được đánh giá là "người đi sau" so với với các tập đoàn đối thủ khác trên thị trường điện thoại thông minh. Giải thích về vấn đề này, ông Hoshi nói: "Chúng tôi đã không dự đoán được sự phát triển nhanh chóng và rộng khắp của điện thoại thông minh".

Năm 2005, Panasonic đã tạm ngưng hoạt động bán điện thoại di động ra thị trường nước ngoài, sau khi đối mặt với nhiều khoản thua lỗ để tập trung vào thị trường trong nước.

Theo Kyodo