09:23 05/09/2011

Palextin không từ bỏ nỗ lực gia nhập LHQ

Ông Nabil Shaath, một thành viên đảng Fatah của Tổng thống Palextin Mahmud Abbas, ngày 5/9 (giờ Việt Nam) khẳng định Palextin sẽ không từ bỏ nỗ lực trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc (LHQ).

Ông Nabil Shaath, một thành viên đảng Fatah của Tổng thống Palextin Mahmud Abbas, ngày 5/9 (giờ Việt Nam) khẳng định Palextin sẽ không từ bỏ nỗ lực trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc (LHQ).

Hai người Palextin khiêng chiếc ghế Liên hợp quốc tượng trưng dành cho Palextin. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với báo giới, ông Shaath cho biết: "Palextin sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ công nhận nhà nước Palextin theo đường biên giới năm 1976... Nếu Mỹ phủ quyết đề nghị này, chúng tôi sẽ tiếp tục gõ cửa Liên hợp quốc để được công nhận là một thành viên đầy đủ". Ông Shaath cũng nhấn mạnh Palextin sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu này ngay cả khi có một đề xuất hòa bình mới.

Tuyên bố của ông Shaath được đưa ra sau khi tờ New York Times của Mỹ đưa tin Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một đề xuất đàm phán hòa bình mới nhằm thuyết phục Palextin từ bỏ ý muốn trở thành thành viên LHQ. Báo trên dẫn lời các nhà ngoại giao nước ngoài và quan chức Mỹ cho biết, Mỹ đang tìm cách đưa Ixraen vào bàn đàm phán và thuyết phục Palextin ngừng đề nghị LHQ công nhận độc lập. Mỹ cho biết sẽ phủ quyết bất kỳ đề nghị nào của Palextin.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Abbas và các quan chức cấp cao Palextin đã xúc tiến gặp gỡ các nhà ngoại giao và quan chức trên khắp thế giới nhằm kêu gọi các nước ủng hộ nỗ lực thành lập nhà nước Palextin. Ông Abbas tiếp tục chuyến công du quốc tế của mình với điểm dừng chân tiếp theo là Bồ Đào Nha vào cuối tuần này.

Theo ước tính của Palextin, dự kiến sẽ có khoảng 140 nước bỏ phiếu ủng hộ Nhà nước Palextin độc lập trong các cuộc họp của Đại hội đồng LHQ khai mạc cuối tháng 9 này.

Lê Hải