09:14 05/09/2014

Palestine cần 6 tỷ euro để tái thiết Dải Gaza

Công cuộc tái thiết Dải Gaza - khu vực bị tàn phá trong cuộc giao tranh kéo dài 50 ngày với Israel - sẽ phải tiêu tốn 6 tỷ euro (7,7 tỷ USD).

Trong báo cáo được công bố ngày 4/9 của Hội đồng Kinh tế Phát triển và Tái thiết Palestine, các chuyên gia nhận định công cuộc tái thiết Dải Gaza - khu vực bị tàn phá trong cuộc giao tranh kéo dài 50 ngày với Israel - sẽ phải tiêu tốn 6 tỷ euro (7,7 tỷ USD).

Một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại Gaza ngày 26/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo báo cáo của hội đồng chuyên giám sát việc thực thi các dự án được tài trợ trên, nếu Israel dỡ bỏ việc phong tỏa hoàn toàn Gaza thì sẽ mất 5 năm để tái thiết dải đất này. Dự kiến, một hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế để tái thiết Gaza sẽ được tổ chức vào cuối tháng này ở Ai Cập hoặc Na Uy.

Cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đã khiến hơn 2.140 cư dân sống tại Dải Gaza thiệt mạng, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà máy điện duy nhất ở khu vực này.


T.N