11:18 26/11/2011

Pakixtan: NATO xâm phạm không phận, bắn chết 25 binh sỹ

Giới chức tình báo Pakixtan cho biết ngày 26/11, các trực thăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ Ápganixtan đã thâm nhập vào khu vực Đông Bắc của nước này, tấn công một chốt kiểm soát quân sự gần biên giới làm 25 binh sĩ thiệt mạng và 14 người bị thương.

Giới chức tình báo Pakixtan cho biết ngày 26/11, các trực thăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ Ápganixtan đã thâm nhập vào khu vực Đông Bắc của nước này, tấn công một chốt kiểm soát quân sự gần biên giới làm 25 binh sĩ thiệt mạng và 14 người bị thương.

Theo một người phát ngôn của quân đội Pakixtan, vụ tấn công diễn ra vào lúc rạng sáng tại khu vực Baidai của bộ tộc Môman, nơi các binh sĩ của nước này đang chiến đấu chống lại lực lượng Hồi giáo Taliban. Các trực thăng của NATO đã xả súng bừa bãi vào chốt kiểm soát quân sự của Pakixtan tại khu vực trên trong khi không hề bị khiêu khích. Trong số những người thiệt mạng có hai sĩ quan quân đội. Con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do công tác tìm kiếm bị hạn chế vì địa hình khu vực hiểm trở.


Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.

Chính phủ Pakixtan coi hành động trên của NATO là vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ixlamabát. Trong phản ứng đầu tiên sau vụ việc trên, chính quyền Pakixtan đã phong tỏa tuyến đường tiếp tế hậu cần hết sức quan trọng cho binh sĩ NATO đang chiến đấu ở Ápganixtan. Ông Mutahir Hussain, một quan chức cấp cao tại khu vực bộ tộc Khibê của Pakixtan cho biết: "Chúng tôi đã chặn tuyến đường cung cấp hậu cần cho NATO sau khi nhận được chỉ đạo từ chính phủ trung ương. Các xe tải chở hàng hóa sẽ phải quay trở lại thành phố Pêsaoa". Ước tính khoảng 40 xe tải và xe bồn chở nhiên liệu đã buộc phải từ cửa khẩu Giamrút quay trở lại vì lệnh phong tỏa tuyến đường này.

Pakixtan là tuyến đường bộ sống còn của ISAF tại Ápganixtan, với 49% nguồn cung hậu cầu của NATO chuyển cho các lực lượng của họ ở Ápganixtan là qua tuyến đường này.

Một người phát ngôn của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu tại Cabun thừa nhận vụ tấn công trên là "một sự cố" và đang thu thập thêm thông tin. Chỉ huy ISAF, Tướng John Allen đã cam kết điều tra thấu đáo vụ việc.

Cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Pakixtan đang căng thẳng sau khi các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích giết chết trùm khủng bố Osama bin Laden ở thị trấn Abốttabát (Abbottabad) nằm sâu trong lãnh thổ Pakixtan hồi tháng 5 năm nay.


TTXVN/Tin Tức