03:12 07/03/2012

Pakixtan cho phép gia đình trùm khủng bố Bin Laden xuất cảnh

Báo chí Pakixtan ngày 6/3 đưa tin chính phủ nước này đã cho phép thân nhân trùm khủng bố Osama bin Laden được xuất cảnh sang Yêmen.

Báo chí Pakixtan ngày 6/3 đưa tin chính phủ nước này đã cho phép thân nhân trùm khủng bố Osama bin Laden được xuất cảnh sang Yêmen.

Một ủy ban của Pakixtan điều tra về vụ Mỹ đơn phương tiêu diệt Bin Lađen và việc Bin Laden sống ở Pakixtan đã cho phép các thành viên gia đình trùm khủng bố được phép rời Pakixtan do đã hoàn tất phần thẩm vấn.

Mặc dù đã bị tiêu diệt nhưng những hệ quả liên quan đến trùm khủng bố vẫn còn khiến quốc tế phải đau đầu. Ảnh internet.


Hiện người anh rể ở Yêmen của thủ lĩnh nhóm khủng bố Al-Qaeda này đã tới Pakixtan để làm các thủ tục đón hai người vợ gốc Yêmen của Bin Laden. Theo một quan chức Pakixtan, các thành viên trong gia đình của Bin Laden đã được đưa tới một nơi an toàn ở Ixlamabát để chờ xuất cảnh trong một vài ngày tới. Cảnh sát Pakixtan đã được triển khai để bảo đảm an ninh cho họ.

Tháng 5/2011, biệt kích Mỹ đã bất ngờ thực hiện cuộc tấn công mà không thông báo trước cho phía Pakixtan để tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden tại thị trấn Abbotabad, gần thủ đô Islamabad, đồng thời bắt giữ 3 người vợ cùng các con của ông này.

Gia đình Bin Laden được cho là sống tại đây trong gần 5 năm trước vụ tấn công mà không bị phát hiện. Sau khi Bin Lađen bị tiêu diệt, 3 người vợ và các con của ông ta bị giam giữ tại các cơ quan an ninh Pakixtan. Nhà chức trách Arập Xêút đã từ chối tiếp nhận người vợ gốc Arập Xêút của Bin Laden.

TTXVN/Tin Tức