12:20 09/12/2011

Pakixtan: Bắn hạ bất kỳ máy bay nào xâm phạm không phận

Ngày 9/12, một quan chức an ninh của Pakixtan cho biết nước này đã nâng cấp hệ thống phòng không ở khu vực biên giới với Ápganixtan sau khi xảy ra vụ "không kích nhầm" của NATO.

Ngày 9/12, một quan chức an ninh của Pakixtan cho biết, nước này đã nâng cấp hệ thống phòng không ở khu vực biên giới với Ápganixtan sau khi xảy ra vụ "không kích nhầm" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 26/11 làm 24 binh sĩ Pakixtan thiệt mạng và 13 người bị thương.

Theo nguồn tin trên, với sự nâng cấp này, Pakixtan đã có một hệ thống phòng không được trang bị đầy đủ, có khả năng phát hiện, theo dõi và bắn hạ bất kỳ máy bay nào xâm phạm không phận nước này. Ngoài ra, hệ thống này cũng được trang bị kỹ thuật phản ứng tức thì trong trường hợp phát hiện máy bay lạ.

Máy bay chiến đấu của NATO. Nguồn Internet.

Đây là một trong những động thái mới nhất của Ixlamabát nhằm ngăn chặn các vụ xâm phạm không phận tương tự từ hướng Ápganixtan và đáp trả bất kỳ cuộc không kích nào trong tương lai.

Trước đó, hôm 26/11, Pakixtan cũng đã đóng cửa biên giới đối với tất cả các tuyến tiếp vận hậu cần của NATO tới Ápganixtan đi qua lãnh thổ Pakixtan, đồng thời yêu cầu Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi căn cứ không quân Samxi ở phía Tây Nam Pakixtan. Căn cứ này trước nay thường được sử dụng làm điểm xuất kích cho các chiến dịch tấn công lực lượng Taliban và Al Qaeda ở khu vực biên giới với Ápganixtan.


TTXVN/Tin Tức