06:10 15/06/2014

Pakistan không kích tiêu diệt hơn 100 phiến quân

Cuộc không kích chủ yếu nhằm vào các tay súng người Uzbekistan ở khu vực vùng núi Dehgan, cách Miranshah - thị trấn chính của Bắc Waziristan 25 km về phía Tây, và một thành trì của phiến quân có quan hệ tới Taliban và Al-Qaeda giáp giới với Afghanistan.

Giới chức an ninh Pakistan cho biết rạng sáng 15/6, hơn 100 phiến quân đã bị tiêu diệt và 8 vị trí ẩn náu của các phần tử nổi dậy bị phá hủy trong cuộc không kích của quân đội Pakistan vào khu vực bộ tộc Bắc Waziristan, phía Tây Bắc nước này.    

Cuộc không kích chủ yếu nhằm vào các tay súng người Uzbekistan ở khu vực vùng núi Dehgan, cách Miranshah - thị trấn chính của Bắc Waziristan 25 km về phía Tây, và một thành trì của phiến quân có quan hệ tới Taliban và Al-Qaeda giáp giới với Afghanistan.

Lực lượng an ninh được triển khai nhằm bảo vệ học viện sau cuộc giao tranh ngày 10/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo truyền thông địa phương, Abu Rehman, một thủ lĩnh của nhóm phiến quân người Uzbekistan, được cho là chủ mưu vụ tấn công sân bay Jinnah ở Karachi hôm 8/6, cũng bị tiêu diệt trong chiến dịch trên.    

Trước đó, hôm 14/6, quân đội Pakistan đã ra tối hậu thư, buộc các tay súng nước ngoài đang ẩn náu ở Bắc Waziristan phải rời khỏi khu vực hoặc giao nộp vũ khí.     

Các cuộc không kích trên diễn ra chỉ một tuần sau khi các tay súng tấn công vào sân bay quốc tế Jinnah ở Karachi, làm 40 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Cả lực lượng Taliban ở Pakistan và nhóm tay súng người Uzbekistan có quan hệ với al-Qaeda đều thừa nhận đã tấn công sân bay Jinnah.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



TTXVN/Tin tức