12:17 27/12/2014

Pakistan không kích tiêu diệt hàng chục phiến quân

Quân đội Pakistan ngày 26/12 đã tiêu diệt ít nhất 39 tay súng trong một cuộc không kích tại vùng Datta Khel thuộc Bắc Waziristan.

Ngày 26/12, quân đội Pakistan đã tiêu diệt ít nhất 39 tay súng trong một cuộc không kích tại vùng Datta Khel thuộc Bắc Waziristan, Tây Bắc Pakistan. Đây là một phần trong chiến dịch quân sự Zarb-e-Azb đang được tiến hành nhằm truy quét phiến quân tại khu vực bộ lạc đầy bất ổn ở biên giới với Afghanistan.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Pakistan ngày 25/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan quan hệ công chúng liên quân (ISPR) thuộc quân đội Pakistan cho biết với sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu, lực lượng binh sĩ Pakistan đã tấn công nơi trú ẩn của những kẻ tình nghi là phiến quân. Trong số những tay súng bị tiêu diệt có một số chỉ huy quan trọng nhưng chưa được tiết lộ danh tính. Ngoài ra, quân đội còn phá hủy một kho vũ khí dưới lòng đất và một hệ thống đường hầm của phiến quân.

Cùng ngày, quân đội Pakistan cũng đột kích vào một vị trí tập trung đông phiến quân ở ranh giới giữa khu vực bộ lạc Orakzai và Khyber. 16 tay súng đã bị tiêu diệt và 20 tên bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt.

Bắc Waziristan là một trong 7 vùng bộ lạc gần biên giới với Afghanistan, nơi các nhóm phiến quân nước ngoài và địa phương hoạt động mạnh trong những năm qua. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch Zarb-e-Azb tại đây từ ngày 15/6 vừa qua, quân đội Pakistan đã tiêu diệt hơn 1.900 tay súng. Tuy nhiên phía quân đội chính phủ cũng bị hy sinh 188 người. Bên cạnh chiến dịch trên, Pakistan cũng tiến hành một cuộc tấn công lớn khác ở khu vực lân cận Khyber nhằm truy lùng các tay súng bỏ trốn khỏi Bắc Waziristan.


TTXVN/Tin tức